11:08 18/11/2014

IS nhận đánh bom đoàn xe của LHQ

IS đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đoàn xe của LHQ ở gần sân bay Baghdad hôm 16/11.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 17/11 đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đoàn xe của Liên hợp quốc (LHQ) ở gần sân bay Baghdad hôm 16/11.

Trong một tuyên bố, IS nêu rõ: “Người anh em Abu Muawiya al-Falluji của chúng tôi đã đâm vào một đoàn xe của LHQ đang tiến hành cuộc chiến chống người Hồi giáo, cho dù đoàn xe này nhận được sự bảo vệ nghiêm ngặt của Mỹ”.

Các tay súng thuộc lực lượng của IS. Ảnh: Reuters.


Tên của kẻ đánh bom liều chết ngụ ý hắn là một người Iraq đến từ Fallujah, thành trì của phiến quân nằm cách thủ đô Baghdad 40 km về phía Tây.

Phái viên cấp cao của LHQ tại Iraq khẳng định không có nhân viên LHQ nào bị thương trong vụ nổ này, còn cảnh sát Iraq cho hay 3 người đã bị thương.

Trong khi đó, một báo cáo của LHQ đã khuyến nghị bắt giữ tất cả các xe bồn chở dầu đi từ vùng lãnh thổ thuộc kiểm soát của IS ở Iraq và Syria để cắt đứt nguồn cung cấp tài chính của các phần tử thánh chiến có trị giá lên đến hàng triệu USD từ hoạt động buôn bán dầu thô.

Nhóm giám sát hoạt động của Al-Qaeda thuộc LHQ cũng đang đề xuất thực thi một lệnh cấm đối với những chuyến bay cất và hạ cánh từ vùng lãnh thổ mà IS và các đồng minh của tổ chức này chiếm giữ để ngăn chặn chúng vận chuyển các phương tiện và có thể là cả vũ khí.

Bản báo cáo mà hãng tin AFP thu thập được ngày 17/11 sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp sắp tới của Hội đồng Bảo an LHQ, được triệu tập để bàn việc triển khai nghị quyết nhằm chặn đứng nguồn tài chính của IS và Mặt trận Al-Nusra ở Syria, tổ chức có quan hệ với Al-Qaeda.

*Iraq công bố mục tiêu tiếp theo trong chiến dịch chống IS

Một chuẩn tướng quân đội Iraq ngày 17/11 cho biết mục tiêu tiếp theo của quân đội nước này là cô lập các tay súng đang chiếm giữ thành phố Tikrit, sau khi đã giành lại quyền kiểm soát Baiji, nằm ở phía Bắc Tikrit dọc con sông Tigris, và đánh bật các tay súng IS ra khỏi khu vực xung quanh nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq của thị trấn chiến lược này.

Viên tướng này nói: “Trong 3 ngày tới, chúng tôi sẽ củng cố lực lượng vì đang lên kế hoạch dẹp yên những khu vực nằm ở 3 phía của Tikrit”, thành phố lớn thứ hai của Iraq đang nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Vị tướng trên cho biết thêm các lực lượng Iraq cũng sẽ tiến về Tikrit từ Samarra ở phía Nam và từ các khu vực ở phía Đông.

*Italy điều 4 máy bay hỗ trợ liên minh quốc tế chống IS

Truyền thông Italy cùng ngày 17/11 đưa tin nước này sẽ điều động 4 máy bay để tham gia hỗ trợ liên minh quốc tế chống IS ở Iraq và Syria.

Hãng thông tấn ANSA dẫn các nguồn tin quân sự nước này cho biết 4 chiếc máy bay của Italy sẽ không tham gia ném bom, nhưng được triển khai vào cuối tháng 12 tới ở các căn cứ quân sự tại Kuwait để hỗ trợ liên minh chống IS.

Báo “Il Sole 24 Ore” dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Italy Roberta Pinotti cho biết 4 chiếc máy bay trên sẽ không trang bị vũ khí và sẽ có “thiết bị do thám và theo dõi tiên tiến”.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết từ ngày 14/11 quân đội nước này đã tiến hành 11 đợt không kích nhằm vào lực lượng IS ở Syria và 20 cuộc không kích khác ở Iraq.

Tại Syria, có 9 trong số 11 cuộc không kích được thực hiện gần thị trấn Kobane, phá hủy được 7 cứ điểm, 4 khu vực tập trung quân, và không kích trúng 1 đơn vị của IS.

* Jordan phạt tù 5 đối tượng tuyên truyền cho IS

Trong một diễn biến khác liên quan, một tòa án của Jordan ngày 17/11 đã kết án tù đối với 5 đối tượng tham gia IS và tuyên truyền cho tổ chức thánh chiến này trên Internet.

Năm người đàn ông này bị kết án từ 3-5 năm tù giam về tội “tuyên truyền cho các tổ chức khủng bố”, ám chỉ IS, và có quan hệ gần gũi với những nhóm như vậy.

Ngoài ra, nước này còn mở hai phiên xét xử khác đối với những nghi can ủng hộ lực lượng thánh chiến, trong đó có một người bị cáo buộc làm đầu bếp cho chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria. Các phiên tòa này là một phần của chiến dịch nhằm trấn áp phiến quân Hồi giáo tại Jordan.

Tuần trước, luật sư Mussa Abdalat cho biết kể từ khi phát động chiến dịch trên hồi cuối tháng 9, Jordan đã bắt giữ ít nhất 130 phần tử ủng hộ IS.


TN(Theo THX, Reuters, AFP)