12:15 23/12/2015

IS mất 14% lãnh thổ chiếm đóng trong một năm

Truyền thông Nga ngày 22/12 đưa tin nhóm nghiên cứu toàn cầu IHS có trụ sở tại Mỹ cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong năm 2015 đã mất 14% lãnh thổ (12.800 km2) mà chúng nắm quyền kiểm soát.

Màu đỏ thể hiện vùng lãnh thổ mà IS bị mất kiểm soát, màu xanh là lãnh thổ chúng mới chiếm được, màu đen và khu vực IS vẫn giữ kiểm soát. Ảnh: IHS

Theo kết quả nghiên cứu của IHS, từ ngày 1/1-14/12/2015, IS đã bị mất kiểm soát tại khu vực rộng lớn ở biên giới phía Bắc Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả các điểm kiểm soát biên giới. Trong số những tổn thất của IS có thành phố Tikrit và một phần tuyến đường chính nối Er-Raqqa với Mosul của Iraq, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa và di chuyển của các phần tử IS.

Theo đánh giá của IHS, vào thời điểm hiện nay vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng có diện tích khoảng 78.000 km2. Trong 3 năm qua, các phần tử IS đã chiếm khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Ngoài ra, tổ chức này đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở các nước Bắc Phi như Libya. Số lượng tay súng IS dao động từ 50.000 đến 200.000 người.

TTXVN/Tin Tức (Theo Sputnik)