12:17 10/12/2015

IS khoe xe tăng, súng hiện đại cướp từ quân đội Iraq

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đây đã tráo trở phát đi hình ảnh chiến binh của nhóm này hung hăng trên tiền tuyến với xe tăng và vũ khí tân tiến cướp được từ quân đội Iraq.


Chiếc xe tăng IS khẳng định đã cướp được. Tuy nhiên IS hiếm khi dám sử dụng xe tăng do lo sợ có thể trở thành mục tiêu không kích vì dễ bị phát hiện.


Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết IS đã thu được nhiều súng trường, súng máy, tên lửa chống tăng và tên lửa đất đối không do Anh, Nga, Mỹ, Đức và Pháp cung cấp cho Iraq.


IS huênh hoang khoe súng tự động cướp được sau một cuộc giao chiến ở tại sân bay quân sự Deir Ezzor ở Syria.

Những hình ảnh này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi có thông tin rằng các chiến binh IS đã giành được nhiều “chiến lợi phẩm” là vũ khí của phương Tây.


Một tay súng của IS với vũ khí khá hiện đại trên tiền tuyến.


IS tuyên bố những bức ảnh này được chụp trong trận giao tranh gần sân bay quân sự Deir Ezzor ở Syria.

Vũ khí hạng nặng được chất trên thùng sau của một chiếc xe bán tải.

IS từng cướp được súng trường của Nga, súng máy của Trung Quốc...


Thậm chí có luồng thông tin cho biết IS đã có trong tay cả tên lửa chống tăng và tên lửa đất đối không có thể bắn hạ trực thăng.



Hà Linh (Theo Dailymail)