03:22 17/03/2016

IS hành quyết 6 người làm "gián điệp" cho Iraq

IS công bố những bức ảnh về quá trình hành quyết 6 người đàn ông bị cáo buộc làm "gián điệp" cho Chính phủ Iraq tại thành phố Fallujah.

Phiến quân IS ăn mừng chiến thắng sau khi chiếm được Fallujah vào 2014. Ảnh: AP

Ngày 17/3, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã công bố những bức ảnh về quá trình hành quyết 6 người đàn ông bị cáo buộc làm "gián điệp" cho Chính phủ Iraq tại thành phố Fallujah.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, IS cho biết đã sử dụng ba biện pháp khác nhau để tử hình các nạn nhân. Tuyên bố nêu rõ sau khi một tòa án Hồi giáo ở thành phố Fallujah ra phán quyết, "cảnh sát tư pháp" đã tiến hành các vụ xử tử "những kẻ bị kết tội làm gián điệp".

Những bức ảnh được IS công bố cho thấy, các tay súng IS đeo mặt nạ được trang bị thiết bị chiến thuật đầy đủ, và hình nền là quang cảnh thành phố Fallujah bị phá hủy nặng nề. Trong số các nạn nhân, có 4 người bị bắn vào đầu, 1 người bị xử bằng dao, và người còn lại bị quấn dây thuốc nổ quanh người.

Fallujah nằm ở tỉnh Anbar, chỉ cách thủ đô Baghdad 50 km về phía Tây và là thành trì lớn nhất lớn còn lại của IS sau thành phố Mosul ở Iraq.

TTXVN/Tin Tức