04:12 13/04/2015

IS dọa khủng bố kiểu 11/9 thiêu trụi nước Mỹ

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa đăng tải một đoạn băng đe dọa sẽ tiến hành tấn công khủng bố giống kiểu 11/9 và thiêu trụi toàn nước Mỹ một lần nữa.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa đăng tải một đoạn băng đe dọa sẽ tiến hành tấn công khủng bố giống kiểu 11/9 cách đây 14 năm và thiêu trụi toàn nước Mỹ một lần nữa. Trong đoạn băng, chúng còn cảnh báo sẽ không có nơi nào trên trái đất an toàn cho người Mỹ.

Đoạn băng cảnh báo Mỹ không nên nghĩ mình an toàn vì khoảng cách địa lý.


Với tiêu đề “Chúng ta sẽ thiêu rụi nước Mỹ một lần nữa”, đoạn video được tạo ra nhằm mục đích kêu gọi các phần tử cực đoan tiến hành tấn công người dân Mỹ ngay trên mảnh đất của chính họ.


Đoạn băng dài 11 phút bao gồm tất cả những cảnh tượng phô bày sự độc ác tàn bạo của nhóm phiến quân, như vụ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley cũng như cảnh thiêu sống phi công người Jordan Muadh al-Kasasbeh.


Hình ảnh trùm khủng bố Osama Binladen xuất hiện trong đoạn băng.


Đây không phải là lần đầu tiên nhóm phiến quân này đe dọa tấn công nước Mỹ. Vào tháng 1, các tay súng trong một đoạn video trước khi hành quyết binh lính người Kurd đã dọa lấy đầu Tổng thống Mỹ Barack Obama và có kế hoạch biến Mỹ trở thành một tỉnh thuộc Vương quốc Hồi giáo.


Thảm họa tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị máy bay đâm vào khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng vào ngày 11/9.


Trước đó, ngày 11/4, nhóm phiến quân đã phát tán đoạn băng chúng dùng búa đập phá các bức phù điêu quý, đồng thời cho nổ tung toàn bộ thành phố cổ Nimrud ở miền bắc Iraq. Nimrud được xây dựng từ thế kỷ 13 trước Công nguyên, là một trong những di tích khảo cổ học nổi tiếng nhất tại Iraq, được miêu tả là cái nôi của nền văn minh Lưỡng Hà.


Cũng trong ngày 11/4, một sĩ quan quân đội cấp cao cho biết các tay súng cực đoan đã thực hiện vụ tấn công liều chết vào nhà máy Baiji - cơ sở lọc dầu lớn nhất tại tỉnh Salaheddin, Iraq. Ông mô tả cuộc tấn công tại nhà máy này là một trong những trận giao tranh quyết liệt nhất kể từ khi quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát mấy tháng trước. Nhóm phiến quân tấn công từ 3 điểm: Làng Al-Bujwari ở phía Nam, khu nhà ở dành cho công nhân viên nhà máy nằm ở phía tây và một nhà máy nhỏ ở phía đông. 3 phần tử đã tiến được đến cổng ra vào của nhà máy, song 2 tên đã bị tiêu diệt, còn một tên tự cho thân mình phát nổ.



Hồng Hạnh (theo D.M)