04:14 26/04/2015

IS đánh bom liều chết đồng loạt các chốt an ninh Iraq

Ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ tấn công liều chết của tổ chức IS tại khu vực biên giới giữa miền Tây Iraq với Jordan.

Ngày 25/4, giới chức Iraq cho biết ít nhất 4 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ tấn công liều chết của các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại khu vực biên giới giữa miền Tây Iraq với Jordan.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo quan chức chính quyền tỉnh Anbar, ba kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt các thiết bị nổ gài trên các xe, trong đó có một xe tải, tại ba trạm kiểm soát liên tiếp ở khu vực cửa khẩu Turaibil. Quân đội Iraq đã xác nhận vụ tấn công này.

Trong một tuyên bố trên mạng, IS đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên, ba kẻ đánh bom liều chết là Abu Abdullah al-Baljiki (người Bỉ), Abu Jaafar al-Senegali (người Senegal) và Abu Bakr al-Faransi (người Pháp). IS cũng tuyên bố 40 nhân viên an ninh đã bị giết trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được kiểm chứng.

Hiện IS đang kiểm soát phần lớn tỉnh Anbar giáp thủ đô Baghdad về phía Tây và giáp với Syria, Jordan và Saudi Arabia. IS đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công hướng về thủ đô Baghdad song đều bị lực lượng an ninh Iraq và lực lượng dân phòng người Shi'ite đẩy lui.


TTXVN/Tin tức