10:17 02/10/2014

IS đang phạm các tội ác có hệ thống ở Iraq

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq đã thực hiện các vụ hành quyết hàng loạt, bắt cóc phụ nữ và các bé gái làm nô lệ tình dục và sử dụng trẻ em làm chiến binh. Đây là các vụ vi phạm có hệ thống có thể bị quy là tội ác chiến tranh.

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 2/10 cho biết lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq đã thực hiện các vụ hành quyết hàng loạt, bắt cóc phụ nữ và các bé gái làm nô lệ tình dục và sử dụng trẻ em làm chiến binh. Đây là các vụ vi phạm có hệ thống có thể bị quy là tội ác chiến tranh.

Thành viên của IS tại khu vực chiếc máy bay bị bắn rơi ở thị trấn Raqa ngày 16/9.  Ảnh: AFP-TTXVN.


Trong bản báo cáo dựa trên gần 500 cuộc phỏng vấn, LHQ cho biết thêm chiến dịch không kích của Chính phủ Iraq nhằm vào các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni này đã "khiến nhiều dân thường thiệt mạng".

Các cuộc không kích nhằm vào những ngôi làng, trường học và bệnh viện là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong một diễn biến khác sáng cùng ngày, nguồn tin an ninh và giới chức địa phương cho biết phiến quân đã chiếm gần hết (90%) thị trấn Hit thuộc tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.


TN (Theo Reuters)