06:11 29/06/2015

IS công bố đoạn ghi âm của kẻ đánh bom tại Kuwait

Nhóm phiến quân IS đã công bố đoạn ghi âm được cho là những lời cuối cùng trước khi chết của đối tượng đánh bom ở Kuwait hôm 26/6.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố đoạn ghi âm được cho là những lời cuối cùng trước khi chết của đối tượng đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Kuwait hôm 26/6, làm 27 người thiệt mạng và 227 người khác bị thương.


Chân dung thủ phạm Fahd Suliman Abdul-Muhsen al-Qabaa do Bộ Nội vụ Kuwait công bố ngày 28/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Những lời sau cùng này, được công bố trên các kênh truyền thông xã hội của IS, có nội dung phần lớn là ngôn từ trong kinh Koran. Đối tượng này đã chỉ trích những người Hồi giáo dòng Shi'ite và cho biết họ sẽ bị trả thù do cái mà tên này gọi là sự lăng mạ đạo Hồi. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa kiểm chứng được tính xác thực của đoạn nghi âm trên.

Trước đó, Bộ Nội vụ Kuwait ngày 28/6 thông báo nước này đã xác định được danh tính kẻ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Kuwait City. Theo bộ trên, thủ phạm là Fahd Suliman Abdul-Muhsen al-Qabaa, công dân Saudi Arabia. Tên này đáp máy bay tới sân bay Kuwait vào rạng sáng 26/6, tức chỉ vài giờ trước khi thực hiện vụ đánh bom tại nhà thờ Al-Imam Al-Sadeq. Cùng ngày, cảnh sát Kuwait đã bắt giữ một lái xe, kẻ chở thủ phạm tới nhà thờ trên để thực hiện vụ tấn công, và chủ nhân ngôi nhà nơi thủ phạm lưu trú.


TN (theo Reuters)