11:16 20/11/2014

IS còn giữ bao nhiêu con tin?

Đoạn băng do nhóm khủng bố IS ghi lại cảnh chặt đầu nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig khác với những vụ hành quyết trước đây ở chỗ: chúng không buông lời đe dọa giết thêm con tin phương Tây nào nữa.

Đoạn băng do nhóm khủng bố IS ghi lại cảnh chặt đầu nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig khác với những vụ hành quyết trước đây ở chỗ: chúng không buông lời đe dọa giết thêm con tin phương Tây nào nữa.

Vụ xử tử “thiếu một lời đe dọa” này đánh dấu mốc việc IS đã sát hại tổng cộng 5 người phương Tây, trong đó có 3 công dân Mỹ gồm nhân viên cứu trợ Kassig cùng với 2 nhà báo là James Foley và Steven Sotloff. Trường hợp của thanh niên Mỹ 26 tuổi Kassig khác biệt hơn cả. Khi bị bắt giam, Kassig đã cải đạo sang Hồi giáo và lấy tên là Abdul-Rahman.


Thêm vào đó, đoạn băng cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc các phần tử cực đoan này còn giữ bao nhiêu con tin nữa và chúng sẽ có động thái gì tiếp theo.


Các chuyên gia cho rằng việc IS không đưa ra “tối hậu thư” thì cũng không có nghĩa tổ chức khủng bố khét tiếng này sẽ ngừng việc giết các con tin. Trên thực tế, chúng sẽ lập âm mưu bắt cóc thêm nhiều người phương Tây khác tại khu vực Trung Đông và giữ họ làm con tin để đòi tiền chuộc.


Thanh niên người Mỹ Peter Kassig trong một lần chuyển đồ cứu trợ tại Liban năm 2013.


Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất có 2 con tin phương Tây vẫn nằm trong tay lực lượng IS là phóng viên người Anh John Cantlie – đã xuất hiện trong một số video của IS và một nữ nhân viên cứu trợ người Mỹ 26 tuổi. Người phụ nữ này tới Syria trong một chương trình nhân đạo và bị bắt cóc tháng 8/2013. Danh tính người này được chính phủ Mỹ và gia đình của cô giấu kín.


Thật khó có thể xác định chính xác được số con tin bị IS giam cầm bởi chính phủ, nơi họ làm việc cũng như chính gia đình của những nạn nhân có xu hướng giữ im lặng và cố gắng thương lượng để tránh đẩy các con tin vào tình thế nguy hiểm hơn.


Nhiều phóng viên mất tích


Sau khi phóng viên James Foley bị giết hại hồi tháng 8, một quan chức chính phủ Mỹ đã tiết lộ với kênh CNN rằng lực lượng thánh chiến IS có thể đang giữ một số người Mỹ khác nữa. Quan chức yêu cầu được giấu tên này đã từ chối nêu danh những người này cũng như cho biết cụ thể số công dân Mỹ bị bắt giữ.


Theo số liệu của Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ), có khoảng 20 phóng viên, nhà báo đang được cho là mất tích tại Syria. Số đông là người Syria, vài người khác là người ngoại quốc. Trong số những nhà báo báo này có Austin Tice, một phóng viên tự do người Mỹ viết bài cho tờ Washington Post, mất tích tại Syria năm 2012 và không có thông tin gì kể từ đó đến nay. CPJ cho rằng có khả năng họ đã rơi vào tay các phiến quân IS.


Chiến dịch bắt cóc người phương Tây


Tầm ảnh hưởng của IS sẽ còn lan rộng hơn nữa khi những nhóm thánh chiến ở Ai Cập và Libya đứng về phía tổ chức cực đoan này. Mạng lưới khủng bố nguy hiểm sẽ tấn công nhằm vào các du khách phương Tây đến với những quốc gia này và khu vực Trung Đông.


Lời thề trung thành với tổ chức IS của nhóm thánh chiến Ai Cập Ansar Beit al Maqdis hồi cuối tuần qua mang đến cho mạng lưới khủng bố IS - vốn đang được mở rộng ra - những cơ hội để bắt cóc các công dân phương Tây tới Ai Cập du lịch và làm việc. Ngoài ra nhóm khủng bố này còn nhắm tới khách du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban.


Một số nhóm phiến quân khác cũng có ý định ủng hộ IS như nhóm phiến quân Jund al Khilafa, nhánh của IS tại Algeria đã bắt cóc và chặt đầu nhà leo núi người Pháp Herve Gourdel 55 tuổi vào tháng 9 vừa qua. Hay như nhóm Abu Sayyaf ở Philippines đã bắt cóc 2 người Đức và đe dọa sẽ giết họ nếu không nhận được 5,6 triệu USD tiền chuộc cũng như đòi liên minh quốc tế phải ngừng tấn công các mục tiêu IS. Cặp đôi người Đức này sinh sống tại vùng Palawan của Philippines bị bắt hồi tháng 5 và vừa được thả tự do tháng một tháng trước đây.


IS đã nhiều lần thành công trong việc tống tiền chính phủ các nước, đặc biệt ở châu Âu, để đổi lấy tính mạng của các công dân. Năm 2013, nhóm này đã kiếm được 20 triệu USD tiền chuộc. Tại thời điểm này, các con tin IS nước ngoài từng được lộ diện qua các đoạn băng đe dọa của chúng chỉ còn 2 người. Bởi vậy, lực lượng IS đang tìm kiếm sự hậu thuẫn của các băng nhóm tội phạm và đường dây buôn người tại Iraq và Syria để bắt giữ thêm được nhiều con tin ngoại quốc hơn.


Trong động thái liên quan, chính quyền Tổng thống Obama đang xem xét toàn diện các chính sách của nước này liên quan đến việc con tin bị các nhóm khủng bố quốc tế bắt cóc. Ông Obama cho rằng tiền chuộc từ chính phủ và gia đình các con tin đã và đang nuôi dưỡng phiến quân IS.



Hoàng Trang (theo CNN)