10:19 10/10/2014

IS chiếm trụ sở người Kurd ở Kobane

Các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tràn vào trụ sở của lực lượng chiến binh người Kurd bảo vệ thành phố Kobane ở biên giới Syria.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 10/10, các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tràn vào trụ sở của lực lượng chiến binh người Kurd bảo vệ thành phố Kobane ở biên giới Syria.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích IS của liên quân quốc tế xuống  Kobane ngày 8/10. Ảnh: AFP/TTXVN


SOHR khẳng định "các phần tử thánh chiến đã giành quyền kiểm soát tòa nhà trụ sở" do giới chức quân sự và dân sự người Kurd sử dụng. Giao tranh ác liệt đã bùng nổ tại khu tổ hợp này suốt cả sáng nay sau khi IS chiếm giữ được một phần của tòa nhà do lực lượng an ninh của người Kurd sử dụng từ hôm 9/10.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trong một chương trình truyền hình ở Italy đêm 9/10, Thủ tướng nước này Matteo Renzi tuyên bố Italy sẽ tăng cường can dự vào cuộc chiến chống nhóm IS cùng với các lực lượng liên quân quốc tế.

Sau khi được quốc hội chấp thuận, từ nhiều tuần qua, quân đội Italy đã cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq để chống lại IS cũng như hỗ trợ các lực lượng quốc tế trong chiến dịch chống IS ở khu vực này. Tuy nhiên, Italy không trực tiếp dùng không quân để không kích vào các vị trí của IS tại Iraq và Syria như Mỹ, Pháp và Anh.

Theo Thủ tướng Renzi, hiện tại, Italy sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hậu cần cho liên quân và chuyển giao vũ khí cho người Kurd, nhưng trong thời gian sắp tới, "Italy sẽ can thiệp sâu rộng hơn" vào các khu vực đang giao tranh với IS. Tuy nhiên, Thủ tướng Renzi không nói rõ liệu Italy có sử dụng lực lượng không quân để oanh tạc IS như các đồng minh hay không.


T.N (theo AFP)