10:17 05/10/2014

IS chiếm ngọn núi chiến lược của người Kurd

IS đã chiếm một phần ngọn núi chiến lược nhìn ra Kobane - thành phố của người Kurd ở miền Bắc Syria sau các cuộc giao tranh với lực lượng người Kurd.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 5/10 thông báo nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm một phần ngọn núi chiến lược nhìn ra Kobane - thành phố của người Kurd ở miền Bắc Syria sau các cuộc giao tranh với lực lượng người Kurd.

Lực lượng an ninh người Kurd trong cuộc giao tranh với các tay súng IS. Ảnh: THX-TTXVN


Theo SOHR, các tay súng IS đã chiếm phần phía Nam của núi Mashtat Nour gần thành phố Kobane sau các cuộc đụng độ ác liệt với lực lượng người Kurd.

Cuộc giao tranh này đã khiến 11 chiến binh người Kurd thiệt mạng trong khi đó có 16 phần tử IS bị tiêu diệt. Núi Mashtat Nour có tầm quan trọng chiến lược và những ngày qua, IS đã điều quân tăng viện tới để tấn công khu vực này.

Trước đó cùng ngày, SOHR xác nhận liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tấn công 6 mục tiêu của IS ở miền Bắc Syria, song không cho biết số người thiệt mạng.


TN
(Theo THX)