09:08 03/09/2014

IS bị cáo buộc gây tội ác chiến tranh

Với những hành vi tàn bạo gây ra tại Iraq, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tổ chức Ấn xá Quốc tế cáo buộc gây “tội ác chiến tranh”.

Với những hành vi tàn bạo gây ra tại Iraq, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tổ chức Ấn xá Quốc tế cáo buộc gây “tội ác chiến tranh”.

Người Iraq theo đạo Thiên chúa tại nơi lánh nạn. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bản báo cáo ngày 2/9, tổ chức Ấn xá Quốc tế cáo buộc IS gây ra hàng loạt vụ thảm sát tập thể, thanh lọc sắc tộc và bắt cóc hàng trăm người, đồng thời chỉ trích nhóm IS đã biến vùng nông thôn Sinjar ở miền bắc Iraq thành những "cánh đồng chết đẫm máu" sau hàng loạt các vụ thảm sát trong tháng 8.


Trước đó một ngày, tại cuộc họp khẩn ở Geneva, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) đã quyết định cử các điều tra viên tới Iraq để điều tra tội ác do nhóm phiến quân IS gây ra tại nước này. UNHRC dự tính cử 11 điều tra viên với nguồn quỹ hỗ trợ khoảng 1,18 triệu USD, đồng thời yêu cầu nhóm điều tra phải báo cáo tình hình vào tháng 3/2015.


Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Iraq trong ngày 2/9 và làm ít nhất 41 người chết, 48 người bị thương. Vụ việc nghiêm trọng nhất diễn ra ở thị trấn Alam, cách Tikrit khoảng 10 km về phía đông bắc. 32 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương, trong đó chủ yếu là trẻ em, phụ nữ và người già, sau khi ngôi trường mà họ trú ẩn bị trực thăng oanh kích.


Tại thành phố Samarra, hai cuộc giao tranh đã nổ ra giữa lực lượng an ninh được các tay súng Hồi giáo dòng Shiite hậu thuẫn và các nhóm vũ trang dòng Sunni, khiến tổng cộng 9 tay súng Shiite thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

 

Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Geneva khẳng định Việt Nam theo dõi sát sao và chia sẻ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình bạo lực tại Iraq, lên án các hành vi bạo lực chống lại thường dân, vi phạm nghiêm trọng các quyền con người. Việt Nam khẳng định các quyền con người chỉ có thể được bảo vệ và thúc đẩy khi hòa bình và ổn định được tái lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ được tôn trọng. Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Iraq và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế theo hướng này.


HT - TTG