01:00 04/01/2015

IS âm mưu lập căn cứ bên trong Liban

Các phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ẩn náu ở dãy núi Qalamoun trên biên giới Syria-Liban đang tìm cách chiếm những ngôi làng Liban gần đó.

Người đứng đầu cơ quan an ninh Liban, Thiếu tướng Abbas Ibrahim, cho biết các phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ẩn náu ở dãy núi Qalamoun trên biên giới Syria - Liban đang tìm cách chiếm những ngôi làng của Liban ở gần đó để củng cố các cứ điểm tác chiến của chúng.

Quân đội Liban tới vùng ngoại ô thị trấn Arsal - khu vực có đông người Hồi giáo Sunni sinh sống, giáp biên với Syria hồi tháng 8/2014. Ảnh: AP


Theo Tướng Ibrahim, các lực lượng Liban đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm ngăn chặn các tay súng theo đường lối cứng rắn này chiếm giữ bất cứ vùng lãnh thổ nào của Liban gần dãy núi Qalamoun.

Ông Ibrahim nói: "IS không muốn chiếm Qalamoun, nhưng chúng muốn sử dụng dãy núi này để củng cố hậu tuyến trong khu vực này thông qua việc kiểm soát các ngôi làng (của Liban) tiếp giáp khu vực Qalamoun". Ông Ibrahim đồng thời nhấn mạnh IS đã trở thành nhóm vũ trang chiếm ưu thế ở Qalamoun với hơn 1.000 tay súng.

Giao tranh giữa IS, các nhóm phiến quân khác với các lực lượng trung thành với chính phủ Syria đã leo thang ở Qalamoun và các khu vực khác dọc khu vực biên giới giữa Syria và Liban kể từ mùa Hè năm ngoái.


T.N (theo Reuters)