Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào ngày 31/5 tiết lộ số lượng tàu thương mại đã an toàn di chuyển qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ sau khi được cấp phép và phối hợp với lực lượng này.
Tàu thương mại chờ đi qua eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab ở miền Bắc Oman, ngày 29/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh Press TV (Iran) dẫn thông báo từ Hải quân IRGC cho biết có 28 tàu, bao gồm tàu chở dầu, tàu container và nhiều tàu thương mại khác, đã di chuyển qua eo biển Hormuz dưới sự điều phối và các biện pháp bảo đảm an ninh của lực lượng này.
IRGC cũng nhấn mạnh rằng hoạt động kiểm soát thông minh eo biển Hormuz đang được duy trì liên tục bằng "sức mạnh và thẩm quyền".
Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya trong tuyên bố riêng ngày 30/5 cho biết, lực lượng vũ trang Iran có toàn quyền quản lý tuyến đường biển chiến lược này. Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya nhấn mạnh rằng tất cả tàu thuyền, tàu thương mại và tàu chở dầu phải đi qua tuyến đường được chỉ định và phải được sự cho phép của Hải quân IRGC trước khi vào eo biển Hormuz. Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya cảnh báo rằng việc không tuân thủ các quy định có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn hàng hải.
Theo đài BBC (Anh), Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya đóng vai trò là cơ quan điều hành cao nhất trong lực lượng vũ trang Iran, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, giám sát và phối hợp tất cả các hoạt động quân sự đồng thời đóng vai trò then chốt trong chiến lược quốc phòng của Iran.
Căng thẳng leo thang từ cuối tháng 2 khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran. Đáp lại, Tehran đã tấn công các mục tiêu của Israel và Mỹ tại Trung Đông, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.
Thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian có hiệu lực từ ngày 8/4, song những cuộc đàm phán sau đó chưa đạt được kết quả đột phá.