Bất chấp cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đóng hoàn toàn Eo biển Hormuz nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran.
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về Eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN
Iran cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và nước trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa phá hủy các nhà máy điện của nước này đã làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn trên diện rộng tại một khu vực phụ thuộc nặng nề vào công nghệ khử mặn để cung cấp nước uống.
Một cuộc tấn công như vậy vào hệ thống điện của Iran, theo báo The Guardian của Anh ngày 23/3, có thể gây thiệt hại cho chính Iran, nhưng sẽ đặc biệt mang tính thảm họa đối với các quốc gia láng giềng Vùng Vịnh, nơi mức tiêu thụ điện bình quân đầu người cao gấp khoảng năm lần.
Hãng tin Reuters của Anh cho biết thêm điện năng đóng vai trò then chốt giúp các thành phố sa mạc hiện đại trong khu vực có thể sinh sống được, một phần nhờ vào việc điện giúp vận hành các nhà máy khử mặn - nơi sản xuất 100% lượng nước tiêu thụ tại Bahrain và Qatar.
Các nhà máy này sử dụng nước biển để đáp ứng hơn 80% nhu cầu nước uống tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và khoảng 50% nguồn cung nước tại Saudi Arabia.
Vào hôm 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran phải mở hoàn toàn Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải sống còn đối với năng lượng của thế giới - nếu không sẽ phải đối mặt với việc cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị phá hủy.
Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Baqer Qalibaf, đã nhấn mạnh lại cảnh báo trả đũa của nước này, khi viết trên mạng xã hội X rằng các cơ sở hạ tầng trọng yếu và năng lượng tại Trung Đông có thể bị “phá hủy không thể đảo ngược” nếu các nhà máy điện của Iran bị tấn công.
Người phát ngôn quân đội Iran thậm chí còn đăng một bản đồ cho thấy nhiều nhà máy điện và cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực Vùng Vịnh và tại Israel.
Về phần mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh việc Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng của Iran đồng nghĩa với việc tuyến vận tải biển - nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu thường đi qua dọc theo bờ biển phía Nam Iran - sẽ tiếp tục bị đóng.
“Eo biển Hormuz sẽ bị đóng hoàn toàn và sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy của chúng tôi được xây dựng lại”, IRGC tuyên bố.
Tàu thương mại thả neo ngoài khơi Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), do gián đoạn hoạt động vận tải ở Eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Theo nghiên cứu viên cao cấp Abas Aslani tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông, Iran “không có dấu hiệu đầu hàng” sau tối hậu thư của Tổng thống Trump.
Nghiên cứu cao cấp Aslani cho biết Iran đang cho thấy họ “không có dấu hiệu đầu hàng hay yếu thế” trước tối hậu thư 48 giờ của nhà lãnh đạo Mỹ, yêu cầu Tehran phải mở hoàn toàn Eo biển Hormuz nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng.
Nhà phân tích người Iran này nói với kênh Al Jazeera của Qatar ngày 23/3 rằng Tehran đang “nghiêm túc” xem xét lời đe dọa của ông Trump và điều chỉnh “tư thế tác chiến” để đối phó với nguy cơ này.
“Iran không chỉ đang cố gắng chiến đấu để sinh tồn, mà còn tìm cách biến mối đe dọa trước mắt này thành một cơ hội chiến lược dài hạn. Đó là lý do vì sao Tehran khó có khả năng chấp nhận tối hậu thư của Tổng thống Mỹ”, ông Aslani nói.
Ông Aslani cho biết một số ý kiến tại Tehran cho rằng Iran “nên chấp nhận cái giá phải trả” nếu Mỹ thực hiện các đe dọa, “để tiếp tục cuộc chiến cho đến khi có thể thiết lập một thế cân bằng chiến lược đảm bảo an ninh lâu dài”.
Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng, ở thời điểm hiện tại, bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào của Iran đều sẽ bị nhiều người trong nước nhìn nhận “như một dấu hiệu của sự yếu đuối”.