07:07 25/07/2026

IRGC cảnh báo công dân tại các nước trong khu vực có quân đội Mỹ đồn trú

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 24/7 đã đưa ra cảnh báo đối với người dân tại các quốc gia trong khu vực có quân đội Mỹ đồn trú, trong bối cảnh xung đột giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang.

Chú thích ảnh
Tên lửa của IRGC nhằm vào cơ sở KJL đặt tại Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN phát

Theo hãng tin Mehr News, trong tuyên bố cùng ngày, IRGC kêu gọi người dân tại các nước có lực lượng Mỹ hiện diện lập tức giữ khoảng cách ít nhất 500 m với các địa điểm có quân nhân Mỹ đóng quân để bảo đảm an toàn. IRGC cho rằng nhiều binh sĩ và sĩ quan Mỹ đã rời các căn cứ quân sự, chuyển đến các tòa nhà trong khu vực đô thị để chỉ huy hoạt động quân sự.

Tuyên bố của IRGC cáo buộc sau 40 ngày giao tranh, Iran đã chấp nhận ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự và khôi phục ổn định khu vực, song Mỹ đã sớm vi phạm các cam kết, chính thức từ bỏ thỏa thuận vào ngày 12/7 và nối lại các hoạt động quân sự.

Theo IRGC, sau 13 ngày giao tranh tái diễn, Washington nhận thấy không thể đánh bại lực lượng vũ trang Iran bằng biện pháp quân sự nên đã chuyển sang tấn công các mục tiêu hạ tầng dân sự, trong đó có cầu, cảng cá, tàu cá, phương tiện giao thông và hệ thống đường sắt. Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích trong những tuần gần đây khiến 55 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Phía Mỹ ghi nhận 4 binh sĩ thiệt mạng trong tuần qua.

IRGC cũng cáo buộc các cuộc tấn công nhằm vào người hành hương Arbaeen tại khu vực biên giới Iraq một ngày trước đó là dấu hiệu cho thấy xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời cảnh báo sẽ ưu tiên đáp trả nếu các hành động tương tự tiếp diễn.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin AP đưa tin một thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ đã nhằm vào thành phố Irbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, nơi có căn cứ của lực lượng Mỹ, chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ tuyên bố kết thúc đợt không kích đêm thứ 13 liên tiếp nhằm vào Iran.

Các quan chức an ninh Iraq cho biết lực lượng do Mỹ dẫn đầu đã đánh chặn và bắn hạ 5 UAV trên bầu trời Irbil vào sáng 24/7. Vụ việc không gây thương vong hoặc thiệt hại. Một phóng viên AP cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và quan sát thấy các cột khói bốc lên từ khu vực gần căn cứ quân sự đặt trong sân bay Irbil. Hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, trong bối cảnh Mỹ tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, Tehran đã mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực. Bahrain, nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, cho biết đã đánh chặn các cuộc tấn công đường không từ Iran và không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Trong khi đó, các hãng thông tấn bán chính thức Fars và ISNA cho biết các cuộc không kích của Mỹ trong đêm 23/7 đã nhằm vào một căn cứ hải quân của IRGC ở miền Bắc Iran. Các vụ nổ cũng được ghi nhận trên đảo Qeshm - nơi đặt căn cứ hải quân với các phương tiện không người lái mà Iran có thể sử dụng để tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Ngoài ra, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại tỉnh Isfahan, nơi có một căn cứ không quân lớn và một trong những cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.

Xung đột giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại sau vài tuần tạm lắng. Những ngày gần đây, Mỹ liên tiếp tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, trong khi Tehran tăng cường các hoạt động đáp trả, bao gồm tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz và các mục tiêu mà nước này cho là có liên quan đến Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc