Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq ngày 29/7 đã quyết định xây dựng một kế hoạch toàn diện nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, sau các cuộc không kích do Mỹ và Saudi Arabia tiến hành trước đó cùng ngày.
Các thành viên Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF). Ảnh: Wikimedia Commons
Theo đài Sputnik (Nga), trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp khẩn, hội đồng này cho biết: “Hội đồng Bộ trưởng phụ trách An ninh Quốc gia đã thông qua chủ trương xây dựng một kế hoạch an ninh tổng thể nhằm siết chặt kiểm soát trên phạm vi cả nước, ứng phó với mọi hành vi xâm phạm chủ quyền Iraq và ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị lợi dụng để đe dọa các quốc gia láng giềng”.
Hội đồng cũng chỉ thị Bộ Ngoại giao Iraq triển khai các biện pháp theo quy định của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm lập hồ sơ vụ việc và thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Iraq.
Tuyên bố nhấn mạnh việc xử lý và đáp trả các cuộc tấn công như trên là thẩm quyền riêng của Chính phủ Iraq và các cơ quan nhà nước được quy định trong Hiến pháp.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 28/7 cho biết máy bay chiến đấu của Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành không kích các mục tiêu mà Washington mô tả là “các phần tử khủng bố có liên quan tới Iran” tại miền Đông Iraq. Theo CENTCOM, chiến dịch này được thực hiện nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia trong vòng 72 giờ trước đó.
Về phía Iraq, Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) cho biết ít nhất hai người bị thương trong cuộc không kích nhằm vào trụ sở của lực lượng này.
Trong một tuyên bố sau đó, PMF cáo buộc các cuộc không kích do Mỹ và Saudi Arabia tiến hành nhằm vào các cơ sở của lực lượng này trên khắp Iraq đã khiến 20 người thiệt mạng và 32 người bị thương.