09:08 05/09/2014

Iraq tiêu diệt phụ tá hàng đầu của thủ lĩnh phiến quân

Các cuộc không kích ở miền bắc Iraq đã tiêu diệt một phụ tá hàng đầu của thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

Một sĩ quan cấp cao của quân đội Iraq, tướng Babaker Zebari cho biết các cuộc không kích ngày 4/9 ở miền bắc nước này đã tiêu diệt một phụ tá hàng đầu của thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.


Phát biểu với AFP, tướng Zebari xác nhận: "Các máy bay chiến đấu đã tiến hành một chiến dịch an ninh ngày 4/9 và kết quả là đã tiêu diệt được Abu Hajr al-Suri". Theo ông Zebari, các cuộc không kích tại tỉnh Nineveh được thực hiện dựa trên thông tin tình báo chính xác và mục tiêu đã bị tiêu diệt.

Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập về cái chết của nhân vật trên. Được biết, khu vực không kích nằm giữa Mosul và Tal Afar, ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Iraq.


T.N
(Theo AFP)