10:20 18/10/2015

Iraq tăng cường chống IS tại miền Bắc

Ngày 18/10, lực lượng an ninh Iraq đã tăng cường chiến dịch tấn công nhằm vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đạt được bước tiến mới tại thị trấn mỏ dầu Baiji thuộc tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq.


Xe quân sự của lực lượng tự vệ Iraq tiến vào Baiji, Iraq ngày 14/10. Ảnh: Reuters/TTXVN

Giới chức địa phương cho biết vào lúc 6h sáng (10h giờ Việt Nam), các binh sĩ Iraq và lực lượng dân phòng người Sunni (Hashd Shaabi) đã triển khai tấn công nhằm vào các vị trí của IS tại thị trấn Baiji và thị trấn Hawijah, thành trì của IS cách thành phố Kirkuk, thuộc tỉnh cùng tên, 90km về phía Tây.

Tại Baiji, các binh sĩ tiến về trung tâm thị trấn từ 4 hướng trong bối cảnh sức kháng cự của phiến quân IS ngày một yếu hơn và gần như vắng bóng tại một số khu vực sau khi các tay súng chạy trốn về phía Bắc. Dưới sự yểm trợ từ máy bay chiến đấu của chính phủ và liên quân quốc tế, các binh sĩ đã đạt được bước tiến tại khu vực Fat'ha, cách Baiji 40km về phía Bắc, và đang tiến về khu vực Tây Nam của tỉnh Kirkuk.

Hiện lực lượng an ninh Iraq đã giành quyền kiểm soát làng al-Ramul và đang tiến tới việc giải phóng thị trấn Hawijah khỏi tay phiến quân IS, cũng như thị trấn Riyadh lân cận.

Chiến dịch tại tỉnh Salahudin nằm trong giai đoạn 2 của cuộc tấn công quy mô lớn được Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo hôm 12/10 vừa qua, nhằm giải phóng những thị trấn bị IS đánh chiếm hồi tháng 6/2014 ở phía Bắc tỉnh này.

* Rạng sáng cùng ngày, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 50 đối tượng mang quốc tịch nước ngoài tại thành phố Istanbul trong một chiến dịch truy quét nhằm vào những phần tử thánh chiến thuộc IS, đang bị tình nghi có dính líu đến các vụ đánh bom liều chết ở Ankara vào cuối tuần trước.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, những đối tượng vừa bị bắt giữ trên có kế hoạch di chuyển đến các vùng xung đột ở Syria và Iraq để gia nhập IS. Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích tại 17 địa điểm ở thành phố Istanbul. Tuy nhiên, hãng tin trên không không cung cấp thông tin cụ thể về quốc tịch của những đối tượng trên song cho biết những người này gần đây đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và đã bị theo dõi.

Tuần trước, đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào cuộc mít tinh hòa bình tại thủ đô Ankara khiến 102 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Theo các nguồn tin chưa được xác nhận, một nhóm khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ thuộc IS đã tiến hành những vụ tấn công này.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, các máy bay Nga đã tiến hành 39 lần xuất kích và oanh kích trúng 51 mục tiêu của IS tại các khu vực Hama, Latakia, Damascus và Aleppo của Syria.

Nga đã bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria từ ngày 30/9 vừa qua theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm vào các mục tiêu của IS và các nhóm khủng bố khác ở nước này.

TTXVN