06:23 26/06/2014

Iraq tấn công tái chiếm Tikrit

Lực lượng an ninh Iraq đã triển khai một cuộc tấn công bằng trực thăng nhằm vào thành phố Tikrit do phiến quân chiếm giữ.

Ngày 26/6, các lực lượng an ninh Iraq đã triển khai một cuộc tấn công bằng trực thăng nhằm vào thành phố Tikrit do phiến quân chiếm giữ và đã giành quyền kiểm soát trường đại học nằm ở vị trí chiến lược tại thành phố này.

Lực lượng an ninh Iraq tuần tra tại thành phố miền tây Ramadi, tỉnh Anbar. Ảnh: AFP/TTXVN


Ahmed Abdullah Juburi, tỉnh trưởng tỉnh Salaheddin cho biết hàng chục thành viên của lực lượng an ninh đã đụng độ với các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni trước khi chiếm giữ được trường đại học trên. Theo một sĩ quan quân đội cấp cao, việc giành quyền kiểm soát trường đại học này là một bước đi quan trọng trong việc tái chiếm Tikrit.

Chiến dịch trên là chiến dịch sử dụng trực thăng để vận chuyển quân trực tiếp trong chiến đấu đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Iraq bùng phát.

Cùng ngày, phát biểu trong một cuộc họp tại thành phố Kirkuk, thủ lĩnh khu vực tự trị người Kurd của Iraq Barzani cho biết khu vực này sẵn sàng sử dụng tất cả lực lượng để bảo vệ Kirkuk.


T.N (theo
AFP)