11:10 03/11/2019

Iraq rút ngắn giờ giới nghiêm tại thủ đô Baghdad

Giới chức Iraq ngày 2/11 đã rút ngắn giờ giới nghiêm tại thủ đô Baghdad từ 6 tiếng trước đây xuống 4 tiếng trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục diễn ra ở thủ đô. 

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Iraq được triển khai ngăn người biểu tình tại thủ đô Baghdad, ngày 28/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Tư lệnh các chiến dịch ở Baghdad (BOC) vốn chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh tại tỉnh Baghdad đã quyết định đề ra giờ giới nghiêm mới, bắt đầu từ 2h đến 6h trong khi lệnh giới nghiêm trước được ban hành ngày 28/10 vừa qua bắt đầu từ nửa đêm đến 6h sáng. Trong một tuyên bố, BOC cho biết quyết định này là nhằm giúp người biểu tình có thời gian trở về nhà. 

Làn sóng biểu tình rầm rộ đang diễn ra ở thủ đô Baghdad và các thành phố khác của Iraq đã kéo dài 9 ngày qua.

Theo các nguồn tin an ninh và y tế, đụng độ giữa lực lượng an ninh Iraq và người biểu tình ở gần Quảng trường Tahrir ngày 2/11 đã làm một người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là làn sóng biểu tình thứ hai phản đối chính sách của Chính phủ Iraq kể từ đầu tháng 10 vừa qua.

Trong tháng 10, tổng cộng đã có ít nhất 250 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị bắt khi tham gia biểu tình. Các cuộc biểu tình, trong đó có sự tham gia của giới trẻ, nhằm bày tỏ sự thất vọng về nạn tham nhũng và bất mãn về các dịch vụ công xuống cấp ở Iraq.

Minh Châu (TTXVN)