07:08 31/07/2026

Iraq phủ nhận cho phép Mỹ tiến hành không kích trên lãnh thổ

Chính phủ Iraq ngày 30/7 tuyên bố không hề được thông báo trước và cũng không cấp phép cho các cuộc không kích chung giữa Mỹ và Saudi Arabia diễn ra trên lãnh thổ nước này một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi phát biểu tại Quốc hội ngày 14/5/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tuyên bố này trái ngược với khẳng định trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc tấn công đã được phối hợp với Baghdad.

Theo Turkye Today, người phát ngôn chính phủ Iraq Haider al-Aboudi cho biết trên truyền hình quốc gia rằng chuyến thăm Saudi Arabia theo kế hoạch của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã bị hoãn để phản đối các cuộc không kích. Theo lực lượng Hashed al-Shaabi - liên minh vũ trang của Iraq gồm nhiều nhóm thân Iran, các cuộc không kích chung giữa Mỹ và Saudi Arabia đã khiến ít nhất 20 tay súng thiệt mạng, trong đó có 5 công dân Iran.

Ông al-Aboudi khẳng định "chính phủ hoàn toàn không biết gì" về các cuộc không kích và "không phê chuẩn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các địa điểm hay nhóm cụ thể trên lãnh thổ Iraq". Tuyên bố được đưa ra sau khi một phóng viên Fox News cho biết Tổng thống Trump nói với đài này rằng chiến dịch không kích đã được phối hợp với chính phủ Iraq, qua đó làm xuất hiện những thông tin trái ngược giữa Washington và Baghdad.

Về phần mình, Saudi Arabia cho biết nước này tiến hành các cuộc không kích sau khi đánh chặn những thiết bị bay không người lái bị nghi thuộc các nhóm thân Iran hoạt động tại Iraq, bị cáo buộc nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của vương quốc. Tuy nhiên, Riyadh chưa công bố chi tiết về mức độ tham gia của mình trong chiến dịch.

Trong khi đó, các phe phái vũ trang thân Tehran hoạt động dưới sự bảo trợ của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia. Tuy nhiên, các nhóm này cảnh báo rằng sau các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iraq, một phản ứng tương tự là "không thể tránh khỏi", cho thấy nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang.

Lực lượng Hashed al-Shaabi, liên minh bán quân sự lớn hơn bao gồm các nhóm trên, cũng xác nhận số thương vong trong các cuộc tấn công. Liên minh này đã được sáp nhập vào bộ máy an ninh nhà nước Iraq từ năm 2016.

Diễn biến mới nhất làm gia tăng sức ép đối với Thủ tướng Ali al-Zaidi, người nhậm chức hồi đầu năm nay với sự ủng hộ của Tổng thống Trump và cam kết thúc đẩy việc giải giáp các nhóm vũ trang liên kết với Iran.

Thời gian qua, Washington đã tăng cường gây sức ép lên Baghdad nhằm kiềm chế các phe phái này không tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Iraq và trong khu vực, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp diễn. Iraq hiện ở trong thế cân bằng khó khăn khi vừa duy trì quan hệ kinh tế và tôn giáo sâu rộng với Iran, vừa phụ thuộc vào Mỹ về hợp tác an ninh và hỗ trợ chính trị.

Theo giới quan sát, nếu đúng như khẳng định của Baghdad rằng các cuộc không kích được tiến hành mà không có sự đồng ý của nước này, vụ việc có thể làm gia tăng sức ép đối với chính phủ Iraq trong việc duy trì cân bằng giữa hai đối tác có ảnh hưởng lớn nhất của mình.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc