07:11 30/07/2012

Iraq phát hiện người Kurd mua vũ khí của nước ngoài

Một quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Iraq (Irắc) ngày 29/7 cho biết, các cơ quan an ninh nước này đã phát hiện một thỏa thuận mua bán vũ khí bí mật giữa khu tự trị người Kurd (Cuốc) tại Iraq với nước ngoài.

Một quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Iraq (Irắc) ngày 29/7 cho biết, các cơ quan an ninh nước này đã phát hiện một thỏa thuận mua bán vũ khí bí mật giữa khu tự trị người Kurd (Cuốc) tại Iraq với nước ngoài.

 

Theo nguồn tin trên, đây là thỏa thuận được kí kết giữa lãnh đạo khu tự trị người Kurd Massud Barzani và một đối tác nước ngoài. Các loại vũ khí bao gồm tên lửa chống tăng và phòng không, cùng một lượng lớn vũ khí hạng nặng. Nhà chức trách đã thu giữ "toàn bộ tài liệu liên quan" đến thỏa thuận trên. Quan chức này khẳng định, đây là hành động "vi phạm pháp luật và hiến pháp Irắc", vì chỉ có Bộ Quốc phòng Iraq mới có quyền mua vũ khí.

 

* Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp tục bùng phát gây nhiều thương vong tại Iraq. Trong ngày 29/7, một quả bom gài trên ôtô đã phát nổ tại một khu chợ ở Al-Muqdadiyah thuộc tỉnh Diyala, cách thủ đô Baghdad 90km về phía Đông Bắc, làm 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

 

Hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Sadr, phía đông thủ đô Baghdad, ngày 23/7. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Tại khu vực phía Đông Fallujah cũng xảy ra một vụ đánh bom xe khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và làm bị thương 3 người. Cũng tại Phalugia, một quả bom gài ven đường phát nổ làm bị thương 4 người. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom kể trên.

 

Đây là các vụ bạo lực mới nhất sau làn sóng đánh bom liên tiếp trong ngày 23/7 vừa qua, cướp đi sinh mạng của 113 người và làm 250 người bị thương. Nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận gây ra các các vụ bạo lực đẫm máu này.

 

TTXVN/Tin tức