11:15 23/11/2017

Iraq mở chiến dịch lớn quét nốt IS trên sa mạc

Các lực lượng Iraq thông báo đã mở một chiến dịch quy mô lớn vào ngày 23/11 nhằm đánh đuổi những phần tử còn sót lại thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi vùng sa mạc phía Tây giáp biên giới với Syria.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Các chiến dịch chung, Tướng Abdelamir Yarallah nói: "Sáng nay, quân đội Iraq, cảnh sát liên bang và (các đơn vị bán quân sự) Hashed al-Shaabi đã bắt đầu càn quét vùng Al-Jazeera kết nối các tỉnh Salaheddin Nineveh và Anbar. Sau khi chiến dịch này kết thúc, chúng tôi tuyên bố IS bị đánh bại hoàn toàn tại Iraq".

Hôm 21/11, phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần của chính phủ, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói rằng IS đã bị đánh bại xét về quan điểm quân sự nhưng ông sẽ chỉ tuyên bố chiến thắng cuối cùng sau khi các chiến binh IS bị đánh tan tác tại khu vực sa mạc nói trên.

TTXVN/Báo Tin tức