06:17 13/06/2014

Iraq kêu gọi LHQ viện trợ quân sự

Trước những diễn biến bạo lực leo thang trong những ngày qua, Đại sứ Iraq tại Pháp Fareed Yasseen ngày 12/6 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua quyết định viện trợ quân sự bổ sung cho Baghdad, trong đó có máy bay và máy bay không người lái.

Trước những diễn biến bạo lực leo thang trong những ngày qua, Đại sứ Iraq tại Pháp Fareed Yasseen ngày 12/6 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua quyết định viện trợ quân sự bổ sung cho Baghdad, trong đó có máy bay và máy bay không người lái.

 

Kêu gọi trên được đưa ra ngay trước thềm phiên họp của HĐBA nhóm họp cùng ngày tại New York, Mỹ. Ông Yasseen cho rằng HĐBA cần ủng hộ Iraq vì tình hình hiện nay ở nước này không chỉ đe dọa an ninh quốc gia mà còn của cả khu vực. Ông Yasseen khẳng định chính phủ Iraq hiện vẫn chưa yêu cầu Mỹ không kích phiến quân Hồi giáo và lực lượng an ninh vẫn kiểm soát tình hình tại phía Bắc.

 

Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã bác bỏ khả năng liên minh quân sự này sẽ can thiệp vào tình hình tại Iraq hiện nay. Tuy nhiên, ông Rasmussen cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình tại quốc gia Vùng Vịnh này.

 

Cùng ngày, Quốc hội Iraq đã phải hoãn phiên họp bất thường để thảo luận về việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do không thể triệu tập đủ số nghị sĩ. Phiên họp ngày 12/6 chỉ có sự tham dự của 128 nghị sĩ, trong khi việc ra quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cần sự đồng ý của 2/3 trong tổng số 325 nghị sĩ quốc hội. Trước đó, ngày 10/6, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã tuyên bố tình trạng báo động đỏ trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi Quốc hội triệu tập họp khẩn để ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi phiến quân thuộc nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và cận Đông đánh chiếm nhiều thành phố ở quốc gia vùng Vịnh này.

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Ngày 13/6, các lực lượng của Iraq đã đụng độ với các phiến quân đang tiến về thành phố Baquba, chỉ cách thủ đô Baghdad 50 km về phía Bắc, trong bối cảnh các phần tử thánh chiến Hồi giáo mở một chiến dịch tấn công gần thủ đô.

Cảnh sát Iraq gác tại trạm kiểm soát ở thủ đô Baghdad ngày 12/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Các sĩ quan cảnh sát và quân đội cho biết lực lượng an ninh đang giao tranh với chiến binh ở khu ngoại ô Muqdadiyah, cách Baquba 35 km về phía Đông Bắc.

Baquba là thủ phủ của tỉnh Diyala, khu vực có cộng đồng dân cư là người Arập, người Kurd, người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite cùng chung sống và đang là điểm nóng bạo lực kể từ khi liên quân do Mỹ cầm đầu phát động cuộc chiến xâm lược Iraq hồi năm 2003.

Trong tuần này, lực lượng phiến quân đã chiếm được thủ phủ Tikrit của tỉnh Salaheddin và thủ phủ Mosul của tỉnh Nineveh.

Xuân Trà