11:18 10/11/2012

Iraq hoãn hợp đồng vũ khí trị giá 4,2 tỷ USD với Nga

Ngày 10/11, người phát ngôn của Thủ tướng Iraq uri al-Maliki cho biết nước này đã hoãn thực thi một gói thỏa thuận mua vũ khí trị giá 4,2 tỷ USD với Nga vì các lo ngại tham nhũng.

Ngày 10/11, người phát ngôn của Thủ tướng Iraq uri al-Maliki cho biết nước này đã hoãn thực thi một gói thỏa thuận mua vũ khí trị giá 4,2 tỷ USD với Nga vì các lo ngại tham nhũng.

 

Theo người phát ngôn trên, khi Thủ tướng Maliki trở về sau chuyến thăm Nga, ông đã có một số nghi ngại liên quan đến nạn th

Máy bay tiêm kích đa năng SU-35 của Nga. Ảnh: Internet

am nhũng, vì vậy ông quyết định xem lại toàn bộ thỏa thuận. Hiện, một cuộc điều tra đã được tiến hành để làm rõ các mối hoài nghi trên.

 

 

 

Người phát ngôn không cho biết danh tính người đang bị điều tra, cũng như liệu Iraq có bắt đầu các cuộc đàm phán mới với Nga hay không. Ông cũng không nói rõ thời điểm phía Iraq sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để ngừng hợp đồng này.

 

Đại sứ quán Nga tại Baghdad hiện chưa có bình luận gì về thông tin trên.

 

Thỏa thuận khổng lồ nói trên được ký giữa Nga và Iraq cách đây một tháng, khi một phái đoàn do ông Maliki dẫn đầu sang thăm nga. Nếu thỏa thuận này được thực thi, Nga sẽ trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai của Baghdad, sau Mỹ.

 

 

TTXVN/Tin tức