04:06 01/04/2015

Iraq giành quyền kiểm soát hoàn toàn Tikrit

Thủ tướng Iraq đã tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahudin ở miền bắc Iraq, từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 31/3 đã tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahudin ở miền bắc Iraq, từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, qua đó kết thúc chiến dịch lớn nhất chống nhóm thánh chiến IS của Baghdad.

Binh sĩ Iraq bắn rocket nhằm vào các mục tiêu của IS ở ngoại ô phía nam Tikrit ngày 30/3. Ảnh: AFP- TTXVN


Trên mạng xã hội Twitter, ông Abadi "tuyên bố Tikrit đã được giải phóng và chúc mừng các lực lượng an ninh Iraq và dân quân tình nguyện về mốc lịch sử này" khi đề cập tới những nhóm dân quân đồng minh đóng vai trò chính trong chiến dịch trên.

Trước đó, các lực lượng Iraq vào tối 30/3 đã giành lại quyền kiểm soát trụ sở chính quyền tỉnh Salahudin ở Tikrit.


TN (Theo AFP)