06:20 09/06/2014

Iraq: Đánh bom liều chết đẫm máu, 170 người thương vong

Cảnh sát Iraq cho biết ngày 9/6 đã xảy ra hai vụ đánh bom xe liều chết ở thành phố đa sắc tộc Tuz-Khurmato thuộc tỉnh Salahudin, miền Trung nước này, làm 25 người thiệt mạng và 145 người bị thương.

Cảnh sát Iraq cho biết ngày 9/6 đã xảy ra hai vụ đánh bom xe liều chết ở thành phố đa sắc tộc Tuz-Khurmato thuộc tỉnh Salahudin, miền Trung nước này, làm 25 người thiệt mạng và 145 người bị thương.

Ảnh minh họa - AFP/TTXVN


Các vụ tấn công xảy ra trước giờ trưa, một kẻ đánh bom liều chết kích nổ chiếc xe tải chở bom tại lối vào văn phòng Đảng Liên minh người Kurd yêu nước (PUK) do Tổng thống Jalal Talabani lãnh đạo ở thành phố Tuz-Khurmato, cách thủ phủ Tikrit của tỉnh Salahudin khoảng 90 km về phía Đông. Vài phút sau, một ôtô cài bom đã phát nổ trong một bãi đỗ xe đông đúc, cách hiện trường vụ đầu tiên khoảng 50 mét. Các vụ nổ đã gây thiệt hại nặng nề cho văn phòng của PUK và các tòa nhà kế cận thuộc Đảng Cộng sản người Kurd.

Hầu hết nạn nhân của hai vụ trên là nhân viên bảo vệ và quan chức người Kurd thuộc văn phòng PUK. Đây là lần thứ hai trong hai ngày qua trụ sở của PUK bị tấn công. Sáng 8/6, một vụ đánh bom kép đã xảy ra ngay trước văn phòng đảng PUK ở Jalula thuộc tỉnh Diyala miền Đông Iraq, khiến 19 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Trước đó, hàng loạt vụ đánh bom xe đẫm máu xảy ra đêm 7/6 tại thủ đô Baghdad, chủ yếu nhằm vào các khu vực đông người Shiite sinh sống, làm ít nhất 52 người thiệt mạng và khoảng 90 người bị thương.

Iraq đang phải chứng kiến tình trạng bạo lực đẫm máu nhất kể từ đợt bùng phát giao tranh phe phái năm 2006-2007 khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 4.500 người thiệt mạng trong các vụ tấn công, trong đó chỉ riêng tháng năm có 900 người. Cộng đồng người Hồi giáo Shiite thường xuyên là mục tiêu của các vụ đánh bom do phiến quân Hồi giáo Sunni thực hiện.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


TTXVN/Tin Tức