10:10 11/10/2012

'Iraq có thể tăng gấp đôi sản lượng dầu mỏ'

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán Iraq có thể tăng hơn gấp đôi sản lượng sản xuất dầu mỏ từ 3 triệu thùng dầu/ngày hiện nay lên 6,1 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2020 và con số đó sẽ lên tới 8,3 triệu thùng vào năm 2035.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán Iraq có thể tăng hơn gấp đôi sản lượng sản xuất dầu mỏ từ 3 triệu thùng dầu/ngày hiện nay lên 6,1 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2020 và con số đó sẽ lên tới 8,3 triệu thùng vào năm 2035.

 

Thông tin này sẽ giúp thúc đẩy đà tăng trưởng của nền kinh tế Irắc và góp phần ổn định thị trường dầu mỏ thế giới.

 

IEA cho biết Iraq đã đầu tư hơn 530 tỷ euro để tăng sản lượng dầu mỏ, và doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Irắc có thể sẽ đạt gần 5.000 tỷ USD (3.850 tỷ euro) cho tới năm 2035. IEA nhấn mạnh hoạt động sản xuất năng lượng là yếu tố chủ chốt tạo nên sự thịnh vượng trong tương lai của Iraq, đồng thời đóng góp cho sự ổn định và an ninh của thị trường năng lượng toàn cầu.

 

Hiện Iraq là nước xuất khẩu dầu mỏ nhiều thứ ba thế giới và đang nỗ lực gia tăng sản lượng cúng như doanh số bán trong những năm tới, để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước. Theo ước tính, quốc gia Trung Đông này có trữ lượng đã được kiểm chứng lên tới 143,1 tỷ thùng dầu và 3.200 tỷ m3, đều là những mức nhiều nhất thế giới.

 

Trong một thông tin có liên quan, phát biểu trước báo giới ngày 9/10, Bộ trưởng Năng lượng Dầu mỏ Arập Xêút, Ali al-Naimi, đã khẳng định nước này sẽ nỗ lực ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và đưa giá dầu về một mức “hợp lý”. Ông Naimi cảnh báo việc giá dầu leo tháng sẽ tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, nhất là các nền kinh tế đang phát triển.

 

Tháng 3 vừa qua, giá dầu đã vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Cùng tháng này, Arập Xêút đã trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ nhiều nhất thế giới, sau khi gia tăng sản lượng lên 9,923 triệu thùng dầu/ngày, cao hơn sản lượng của Nga là 9,920 triệu thùng dầu/ngày.

 

 

Trà My (Theo AFP)