10:17 17/10/2014

Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm ở Ramadi

Chính quyền tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, ngày 17/10 đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar do quan ngại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đánh chiếm thành phố này.

Chính quyền tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, ngày 17/10 đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar do quan ngại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đánh chiếm thành phố này.


Thành phố Ramadi của tỉnh Anbar đã bị áp đặt lệnh giới nghiêm do quan ngại IS có thể đánh chiếm thành phố.


Chủ tịch Hội đồng tỉnh Anbar, ông Sabah Karhout cho biết lệnh giới nghiêm có hiệu lực vào giữa đêm 17/10 như một phần của nỗ lực hạn chế hoạt động ra vào thành phố Ramadi.

Vài tuần qua, IS đã thắng thế trong các cuộc tấn công quanh Ramadi trước quân đội Iraq, bất chấp liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu vẫn đang tiến hành không kích các phần tử thánh chiến của IS. Trong khi đó, 2 quan chức quân sự giấu tên của Iraq cho biết các chiến dịch lớn đang được triển khai tại tỉnh Salahuddin nhằm giành lại các khu vực trọng yếu từ tay phiến quân Hồi giáo dòng Sunni quanh Tikrit và nhà máy lọc dầu Beiji.



T.N