Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, Tehran vẫn duy trì kênh liên lạc với Mỹ, sẵn sàng đối thoại nhưng bác bỏ "đàm phán mang tính áp đặt".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết Tehran vẫn duy trì trao đổi thông điệp với Mỹ, nhưng sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến eo biển Hormuz hoặc việc giải quyết các tài sản bị phong tỏa của Iran. Theo ông Baghaei, ưu tiên hàng đầu của Iran hiện nay vẫn là bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Công cộng Áo (ORF), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei xác nhận rằng các kênh liên lạc với Washington vẫn được duy trì bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra.
Tuy nhiên, ông Baghaei nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán chỉ đứng sau mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và người dân Iran.
Ông Baghaei nói: "Đúng vậy, phía Mỹ vẫn đang trao đổi thông điệp với chúng tôi. Nhưng đối với Iran, trong điều kiện hiện nay, ưu tiên là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và người dân trước những tội ác chiến tranh mà Mỹ đang gây ra”.
Bên cạnh đó, mặc dù liên tục cáo buộc Mỹ vi phạm các thỏa thuận đã ký, nhưng ông Baghaei khẳng định Iran vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, với điều kiện các cuộc đàm phán không bị sử dụng để áp đặt yêu sách đối với Tehran.
Ông Baghaei nói: "Chúng tôi chưa bao giờ rời bỏ bàn đàm phán, bởi chúng tôi hiểu rằng mình đang đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng của đất nước. Nhưng đó phải là đàm phán đúng nghĩa, chứ không phải các cuộc đàm phán nhằm áp đặt hoặc ép buộc các yêu sách. Chúng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận kiểu đàm phán như vậy”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho rằng trong vòng một năm qua, Iran đã ba lần bị tấn công khi đang tham gia các cuộc đàm phán, trong đó có cả thời điểm sau khi Bản ghi nhớ Islamabad.
Ông Baghaei cáo buộc Mỹ không thực hiện các cam kết theo Bản ghi nhớ Islamabad được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết từ xa vào ngày 17/6 nhằm chấm dứt giao tranh.
Theo ông Baghaei, Iran đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trước khi Washington nối lại các hoạt động quân sự.
Iran bác bỏ cáo buộc liên quan đến eo biển Hormuz
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm về tình trạng gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, khẳng định Iran đã thực hiện đúng các cam kết nhằm khôi phục lưu thông thương mại theo quy định của Bản ghi nhớ Islamabad.
Ông Baghaei cho biết Điều 5 của Bản ghi nhớ Islamabad quy định khoảng thời gian 30 ngày để khôi phục hoạt động vận tải biển về trạng thái trước chiến tranh, nhưng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn trước khi quá trình này hoàn tất, với lý do xuất hiện các mối đe dọa nhằm vào tàu thương mại.
Ông Baghaei tuyên bố: "Trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi luôn hành động một cách thiện chí. Trong nhiều năm, Iran đã là lực lượng bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư”.
Ông Baghaei nhấn mạnh thêm: "Iran không thể để eo biển Hormuz tiếp tục bị lợi dụng như một công cụ để các thế lực gây hấn nhiều lần đe dọa an ninh quốc gia của chúng tôi”.
Vấn đề tài sản bị phong tỏa vẫn chưa được giải quyết
Ông Baghaei cũng cáo buộc Washington không thực hiện cam kết giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài, đồng thời khẳng định đây là tài sản hợp pháp của Iran đã bị đóng băng trong nhiều năm.
Ông Baghaei nói: "Họ đã cam kết giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng số tiền đó thuộc về chúng tôi, chứ không phải của nước Mỹ”.
Theo ông Baghaei, các cuộc thảo luận về vấn đề này đã bị đình trệ sau khi giao tranh bùng phát trở lại.
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 27/7 cho biết trước khi xung đột tái diễn vào đầu tháng 7, các phái đoàn kỹ thuật của Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán gián tiếp tại Doha, dưới sự trung gian của Qatar.
Trong các cuộc đàm phán này, việc giải ngân các tài sản bị phong tỏa của Iran được xem là một trong những nội dung quan trọng để triển khai Bản ghi nhớ Islamabad.
Tehran yêu cầu giải ngân ngay từ 6 - 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa, trong khi Washington đề xuất một cơ chế giải ngân theo từng giai đoạn, gắn với việc Iran thực hiện các cam kết của mình theo thỏa thuận.