Bên cạnh việc xác nhận học thuyết quân sự chuyển từ “phòng thủ sang tiến công”, quân đội Iran còn treo thưởng cho việc tiêu diệt hoặc bắt giữ binh sĩ Mỹ trong trường hợp lực lượng Mỹ tiến vào lãnh thổ Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong một cuộc duyệt binh tại Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào ngày 22/8, quân đội Iran tuyên bố học thuyết quân sự của nước này đang chuyển từ thế “phòng thủ sang tiến công”, dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc chiến gần đây của Iran.
Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, nói với hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA rằng sự chuyển đổi này đã diễn ra từng bước trong những gì ông gọi là cuộc chiến 12 ngày (vào tháng 6/2025) và cuộc chiến 40 ngày (bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào hôm 28/2).
Tướng Akraminia cho biết: “Trước đây, học thuyết quân sự của đất nước chúng ta mang tính phòng thủ, nhưng dần dần trong hai cuộc chiến này, chúng ta đã chứng kiến học thuyết quân sự chuyển từ thế phòng thủ sang thế tiến công”.
Tướng Akraminia nhấn mạnh rằng học thuyết tiến công không nhất thiết đồng nghĩa với tiến hành các chiến dịch tấn công phủ đầu.
Tuy nhiên, theo Tướng Akraminia, Iran đã từng áp dụng cách tiếp cận như vậy tại một thời điểm trong chiến tranh, khi tấn công một căn cứ của Mỹ tại Jordan trước khi Mỹ tham chiến.
Tướng Akraminia tuyên bố cuộc tấn công đã gây “thiệt hại nghiêm trọng” đối với trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực của Mỹ.
Theo Tướng Akraminia, những nội dung khác của học thuyết tiến công bao gồm đáp trả ngay lập tức bất kỳ cuộc tấn công nào, trong đó quy mô phản ứng của Iran có thể lớn hơn hành động tấn công ban đầu của đối phương.
Tướng Akraminia cho rằng quá trình chuyển đổi từ một học thuyết hoàn toàn mang tính phòng thủ sang học thuyết tiến công đã được thể hiện trong chiến tranh thông qua những đòn đáp trả nhanh chóng và có quy mô lớn hơn đối với các cuộc tấn công, cũng như việc tiến hành các hoạt động phủ đầu.
Tướng Akraminia còn cho biết quân đội Iran đã xây dựng một kế hoạch trao thưởng cho những người tiêu diệt hoặc bắt giữ binh sĩ Mỹ trong trường hợp lực lượng Mỹ tiến vào lãnh thổ Iran bằng đường bộ.
Theo Tướng Akraminia, các thành viên lực lượng vũ trang hoặc dân thường sở hữu hợp pháp súng săn sẽ được nhận 5 tỷ toman (khoảng 26.000 USD) nếu tiêu diệt hoặc bắt giữ binh sĩ Mỹ tiến vào Iran.
Tướng Akraminia nói thêm rằng mức thưởng sẽ được tăng gấp đôi lên 10 tỷ toman (khoảng 53.000 USD) nếu hành động đó do một phụ nữ thực hiện.
Tướng Akraminia cho biết quân đội Iran cũng sẽ mua lại khẩu súng được sử dụng với mức giá gấp đôi giá trị của nó, lưu giữ khẩu súng trong một bảo tàng quân sự dưới tên của người sở hữu, đồng thời cấp cho người đó một khẩu súng tương tự để thay thế.
Theo Tướng Akraminia, việc gần đây Iran sáp nhập Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya với Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang nhằm làm cho lực lượng vũ trang nước này hoạt động linh hoạt hơn, tăng cường tính thống nhất và cho phép đưa ra quyết định cũng như phản ứng trước các mối đe dọa nhanh hơn.
Tướng Akraminia cho rằng việc sáp nhập sẽ giúp tăng cường sự thống nhất trong chỉ huy, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng vũ trang và rút ngắn thời gian phản ứng trước các mối đe dọa.
Tướng Akraminia cũng cho biết Iran đang sử dụng các kênh pháp lý và ngoại giao để làm rõ tình trạng của ba phi công Su-24 thuộc quân đội Iran, mà theo ông, Qatar đến nay vẫn chưa cung cấp thông tin rõ ràng.
Tướng Akraminia nói rằng trong số bốn phi công tham gia một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Qatar, Chuẩn tướng Majid Kazemi đã thiệt mạng và sau đó được an táng tại thành phố Shiraz của Iran, trong khi tình trạng của ba phi công còn lại vẫn chưa được xác định.
Người phát ngôn quân đội Iran cho biết vấn đề này đang được Bộ Ngoại giao và quân đội Iran làm việc với phía Qatar cũng như các bên quốc tế, đồng thời kêu gọi Qatar làm rõ tình trạng của các phi công theo các công ước quốc tế.
Tướng Akraminia viện dẫn một cơ chế quốc phòng và an ninh mà theo ông đã được Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan (Hiệp ước Mecca) thiết lập độc lập với Washington cho rằng ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực đã suy giảm mạnh.
Theo Tướng Akraminia, bất kể cơ chế này trong tương lai có phát huy hiệu quả hay không, sự ra đời của nó cho thấy điều mà ông mô tả là sự suy giảm vị thế của Mỹ trong khu vực, đồng thời gọi đây là cơ chế quốc phòng và an ninh khu vực đầu tiên không có sự tham gia của Mỹ.