Một quan chức cấp cao Iran ví quyền kiểm soát eo biển Hormuz như sở hữu một “quả bom nguyên tử”, trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tập kích hai tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman.
Tàu chở dầu neo ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, trên eo biển Hormuz ngày 2/5/2026. Ảnh: AP/TTXVN
Theo đài RT (Nga), eo biển Hormuz đang trở thành một trong những “lá bài chiến lược” quan trọng nhất của Tehran, sau khi Iran phong tỏa tuyến hàng hải này ở giai đoạn đầu xung đột, khiến hàng trăm tàu mắc kẹt và làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu.
Ông Mohammad Mokhber, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, cho hay: “Eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương một quả bom nguyên tử”.
Ông khẳng định Iran sẽ không “đánh mất những thành quả của cuộc chiến”, đồng thời cho biết Tehran muốn thay đổi quy chế pháp lý của eo biển Hormuz, thông qua luật pháp quốc tế nếu có thể và hành động đơn phương nếu cần thiết.
Mỹ đã lập tức bác bỏ tham vọng này, gọi đây là điều “không thể chấp nhận”. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ không bao giờ cho phép Tehran “bình thường hóa” quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8/5 cho biết lực lượng nước này đã tập kích hai tàu chở dầu không có hàng của Iran, mang tên M/T Sea Star III và M/T Sevda. Washington cáo buộc các tàu này tìm cách “phá vỡ” lệnh phong tỏa của Mỹ khi tiến vào một cảng của Iran.
Một quan chức quân sự Iran nói với truyền thông trong nước rằng lực lượng vũ trang nước này đã đáp trả “hành động vi phạm lệnh ngừng bắn và chủ nghĩa khủng bố của Mỹ bằng các cuộc tấn công”. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không công bố bất kỳ thiệt hại nào.
Về phần mình, Washington khẳng định chiến dịch phong tỏa hải quân của nước này tại eo biển Hormuz và các cảng của Iran nhằm khôi phục tự do hàng hải, đồng thời gây sức ép buộc Tehran đạt thỏa thuận mới.
Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi tháng 4 khi nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại.
Diễn biến mới nhất tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, xảy ra chỉ một ngày sau khi lực lượng Mỹ và Iran giao tranh hoả lực trực tiếp.
Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của nước này đã hứng chịu các cuộc tấn công “không bị khiêu khích” bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái và xuồng cao tốc. Mỹ sau đó đáp trả bằng các đòn tập kích nhằm vào bệ phóng tên lửa, sở chỉ huy và các cơ sở giám sát của Iran.
Trong khi đó, Tehran cáo buộc Washington mới là bên nổ súng trước, cho rằng lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu Iran trong vùng lãnh hải nước này, đồng thời không kích các khu vực dân sự dọc bờ biển phía Nam Iran.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, gọi đây chỉ là một “vụ va chạm nhỏ” sau khi Tehran “khiêu khích” Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu thỏa thuận ngừng bắn thực sự sụp đổ, “thế giới sẽ chứng kiến một ánh chớp khổng lồ phát ra từ Iran”, đồng thời thúc giục Tehran nhanh chóng ký kết thỏa thuận.