01:22 10/01/2015

Iran, Venezuela cam kết 'vô hiệu hoá' vấn đề giá dầu

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, đang ở thăm Tehran, đã cam kết "vô hiệu hóa" mối đe dọa từ việc giá dầu sụt giảm đối với cả 2 nước.

Ngày 10/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, đang ở thăm Tehran, đã cam kết "vô hiệu hóa" mối đe dọa từ việc giá dầu sụt giảm đối với cả 2 nước.

Tổng thống iran Hassan Rouhani (trái) bắt tay người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro tại Tehran ngày 10/1. Ảnh: AFP


Tổng thống Rouhani nêu rõ việc hợp tác giữa các nước có chung quan điểm trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) "có thể giúp vô hiệu hóa kế hoạch của một số cường quốc chống OPEC, qua đó ổn định giá dầu ở mức hợp lý trong năm 2015". Về phần mình, ông Maduro kêu gọi các nước xuất khẩu dầu mỏ hợp tác để khôi phục sự ổn định giá dầu.

Hiện Iran và Venezuela, hai nước thành viên và là đồng sáng lập của OPEC, đang phải đối phó với những khó khăn do việc giá dầu thô giảm mạnh từ 100 USD/thùng xuống còn 50 USD/thùng chỉ trong vòng 6 tháng qua. Giá dầu lao dốc đe dọa tới ngân sách của 2 quốc gia này.

Tổng thống Venezuela đến Tehran tối 9/1 trong chuyến thăm kéo dài 24 giờ tới nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Dự kiến ông Maduro sẽ có một loạt cuộc gặp với các quan chức cấp cao Iran để thảo luận các vấn đề quốc tế 2 bên cùng quan tâm. Hai nước cam kết đạt được thỏa thuận trong chuyến thăm của ông Maduro về thúc đẩy mở rộng thương mại và đầu tư, xuất khẩu khoa học - công nghệ và hợp tác trong lĩnh vực y dược.


TTXVN/Tin tức