01:08 10/01/2012

Iran và Vênêxuêla tăng cường liên minh song phương

Ngày 9/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đến thủ đô Caracát của Vênêxuêla – chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước Mỹ Latinh kéo dài 5 ngày của nhà lãnh đạo Iran.

* Iran kết án tử hình công dân Mỹ

* Mỹ trục xuất Tổng lãnh sự Vênêxuêla tại Miami

Ngày 9/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đến thủ đô Caracát của Vênêxuêla – chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước Mỹ Latinh kéo dài 5 ngày của nhà lãnh đạo Iran. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Vênêxuêla lần thứ 5 của Tổng thống Ahmadinejad kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2005. Cùng đi với Tổng thống Ahmadinejad trong chuyến công du này có gần 100 quan chức, trong đó có những người đứng đầu các bộ quan trọng của Iran như Bộ Năng lượng và Mỏ, Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao.

Phó Tổng thống Vênêxuêla Elías Jaua Milano đã ra sân bay quốc tế Simón Bolivar đón đoàn của Tổng thống Ahmadinejad.

Tổng thống Ahmadinejad (trái) và Tổng thống Chavez trong cuộc gặp tại Caracát ngày 25/11/2009. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo chương trình, ngày 10/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Ahmadinejad sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Vênêxuêla Hugo Chavez. Nhằm tăng cường liên minh song phương, Tổng thống Ahmadinejad và Tổng thống Chavez dự kiến sẽ ký một loạt các thỏa thuận trên nhiều lĩnh vực. Năm 2009, Caracát và Têhêran cũng đã ký kết một loạt thỏa thuận kinh tế với tổng giá trị 5 tỷ USD, cùng nhiều hiệp định và dự án hợp tác khác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và năng lượng.

Trước đó, phát biểu trong chương trình “Alô Tổng thống” được phát trên truyền hình và đài phát thanh Vênêxuêla, Tổng thống Chavez đã bác bỏ những cảnh báo của Mỹ rằng các nước sẽ gặp bất lợi nếu quan hệ gần gũi với Iran và coi đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền.

Tổng thống Chavez cũng cáo buộc Mỹ bịa đặt chuyện Iran cùng với Vênêxuêla, Cuba và Nicaragoa tìm cách tấn công hệ thống mạng của các cơ quan đầu não của Mỹ. Nhà lãnh đạo Vênêxuêla cho rằng, cần phải đánh giá kỹ lưỡng việc Oasinhtơn đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ về sự liên hệ giữa 4 nước trên ngay trước thềm chuyến công du Mỹ Latinh của Tổng thống Ahmadinejad, đồng thời khẳng định đó là một lời đe dọa đối với Vênêxuêla.

Chỉ ít giờ trước chuyến thăm Vênêxuêla của Tổng thống Ahmadinejad, Mỹ đã ra quyết định trục xuất Tổng lãnh sự Vênêxuêla tại Miami, bà Livia Acosta Noguera. Oasinhtơn tuyên bố bà Noguera là nhân vật “không được hoan nghênh” và buộc phải rời Mỹ trước ngày 10/1.

Sau Vênêxuêla, Tổng thống Ahmadinejad sẽ đến Nicaragoa, dự lễ nhậm chức của Tổng thống vừa tái đắc cử, Daniel Ortega. Các chặng dừng chân tiếp theo của nhà lãnh đạo Iran sẽ là Cuba và Êcuađo. Cho đến nay, Têhêran đã ký hơn 100 thỏa thuận với các đối tác Mỹ Latinh trên các lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp, quân sự, mỏ, tài chính, y tế và xây dựng.

Chuyến công du Mỹ Latinh của Tổng thống Ahmadinejad diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và các nước phương Tây đang hết sức căng thẳng. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) mấy tháng gần đây mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, khiến Iran đưa ra lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz – một tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Mới nhất là ngày 9/1, hãng thông tấn bán chính thức FARS của Iran đưa tin, tòa án nước này đã kết án tử hình Amir Mirzai Hekmati, công dân Mỹ gốc Iran, với tội danh làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Theo FARS, Hekmati, 28 tuổi, là cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, bị kết tội "cộng tác với chính quyền Mỹ thù địch, là điệp viên của CIA và âm mưu gán tội khủng bố cho Iran". Hekmati được CIA giao nhiệm vụ thâm nhập bộ máy tình báo của Iran.

Trong khi đó, Oasinhtơn phủ nhận Hekmati là gián điệp của CIA và kêu gọi Têhêran lập tức trả tự do cho công dân này.

Trước đó, ngày 8/1 vừa qua, Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi cũng cho biết, nước này vừa bắt giữ một số đối tượng tình nghi làm gián điệp cho Mỹ để tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 2/3 tới của Iran.

T.H – A.M