12:19 17/12/2014

Iran và Nhóm P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân

Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) ngày 17/12 đã nối lại vòng đàm phán với Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tìm kiếm một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) ngày 17/12 đã nối lại vòng đàm phán với Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tìm kiếm một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Cuộc đàm phán này diễn ra trong bối cảnh vẫn tồn tại nhiều bất đồng giữa các bên liên quan về các vấn đề chủ chốt.


Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tại Geneva ngày 17/12. Ảnh: AFP/TTXVN



Một người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) tại Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán ở cấp thứ trưởng ngoại giao giữa quan chức Iran và đại diện Nhóm P5+1, dự kiến kéo dài 1 ngày, đã bắt đầu, song không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, ngày 15 và 16/12, phái đoàn Mỹ do quyền Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman dẫn đầu và phái đoàn Iran do Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi dẫn đầu đã có cuộc gặp tại Geneva để chuẩn bị cho cuộc đàm phán.


Tại vòng đàm phán mới đây nhất ở thủ đô Vienna của Áo, mặc dù đã đạt nhiều tiến triển nhưng Iran và P5+1 vẫn không đạt thỏa thuận toàn diện cuối cùng vào đúng thời hạn chót ngày 24/11 nhằm khai thông bế tắc trong tiến trình đàm phán kéo dài 12 năm qua liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Hai bên nhất trí kéo dài thời gian đàm phán thêm 7 tháng (đến 1/7/2015). Theo kế hoạch, Iran và P5+1 sẽ nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận khung trước tháng 3/2015 và sau đó tiến hành thương thảo các điều khoản chi tiết của thỏa thuận trong vòng ba tháng còn lại trước hạn chót 1/7/2015.


Cho đến nay, giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó bất đồng lớn nhất là về quy mô làm giàu urani của Iran và việc phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong tiến trình đàm phán, phương Tây muốn Iran giảm một nửa số lượng máy ly tâm hiện có để đổi lấy việc được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vốn đang gây ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế của nước này. Trong khi đó Iran kiên quyết bảo vệ quyền được phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và yêu cầu phương Tây phải ngừng lệnh phong tỏa các tài khoản của Iran ở các ngân hàng nước ngoài.


TTXVN/Tin Tức