08:22 22/08/2025

Iran và E3 nối lại đàm phán hạt nhân vào tuần tới

Ngày 22/8, Iran thông báo sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán với đại diện 3 nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) vào tuần tới về chương trình hạt nhân của Tehran.

Chú thích ảnh
Bên trong lò phản ứng hạt nhân ở cơ sở Bushehr, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và các nhà ngoại giao cấp cao châu Âu. Theo Bộ Ngoại giao Iran, các cuộc đàm phán giữa Iran với 3 nước châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra vào ngày 26/8 ở cấp thứ trưởng ngoại giao. Cũng tại điện đàm với các ngoại trưởng E3, Ngoại trưởng Iran đã cảnh báo về hậu quả của việc khôi phục các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Tehran. 

Về phía Pháp, phát biểu sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng nước này Jean-Noel Barrot xác nhận thông tin rằng Iran và E3 sẽ tiếp tục nhóm họp về vấn đề hạt nhân vào tuần tới, đồng thời tuyên bố thời gian để đàm phán một giải pháp "đang cạn kiệt". 

Trong khi đó, trên trang mạng xã hội X, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết E3 đã làm rõ với Iran rằng nhóm này sẽ không vô hiệu hóa cơ chế tái áp đặt trừng phạt (snapback) trừ khi đạt được một "thỏa thuận bền vững và có thể kiểm chứng".

Trước đó, đại diện của Iran và E3 đã kết thúc vòng đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 25/7, nhất trí tiếp tục tham vấn về các biện pháp trừng phạt và vấn đề hạt nhân. 

Anh, Pháp và Đức là 3 trong số 6 bên ký kết Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015 cùng với Mỹ, Trung Quốc và Nga. Dù Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, nhưng các nước châu Âu cho biết họ sẽ vẫn duy trì thỏa thuận này.

Trong một bức thư chung gửi Liên hợp quốc (LHQ) vào tuần trước, 3 nước này thông báo sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt do LHQ ban hành nhằm vào Iran nếu như không có các giải pháp ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran trước cuối tháng 8. Cả 3 nước đều đã gia tăng cảnh báo với Iran về việc nước này đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sau khi bị Israel và Mỹ tấn công hồi tháng 6.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách chính trị, ông Majid Takht-Ravanchi, tuyên bố nước này sẵn sàng chấp nhận một số hạn chế nhất định đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium là "không thể thương lượng".

Phan An (TTXVN)