03:11 14/03/2012

Iran và Adécbaigian nỗ lực "hạ nhiệt" căng thẳng

Trong các cuộc hội đàm diễn ra hai ngày qua, từ 12-13/3 tại Tehran giữa Bộ trưởng Quốc phòng Adécbaigian Safar Abiyev với các quan chức Iran, hai bên cùng bày tỏ sẵn sàng thiết lập quan hệ hữu nghị và mong muốn quan hệ song phương sẽ được duy trì ổn định.

Iran và Adécbaigian đang đẩy mạnh nỗ lực cải thiện quan hệ nhằm làm dịu căng thẳng giữa hai nước. Trong các cuộc hội đàm diễn ra hai ngày qua, từ 12-13/3 tại Tehran giữa Bộ trưởng Quốc phòng Adécbaigian Safar Abiyev với các quan chức Iran, hai bên cùng bày tỏ sẵn sàng thiết lập quan hệ hữu nghị và mong muốn quan hệ song phương sẽ được duy trì ổn định.

Quan hệ giữa hai nước, cùng có đa số dân theo dòng Hồi giáo Shiite, đã trở nên căng thẳng sau sự kiện Bộ Ngoại giao Iran tháng trước cáo buộc Adécbaigian đã tạo hành lang cho "các phần tử khủng bố", cho phép đặc vụ của Ixraen hoạt động trong lãnh thổ của mình để từ đó tiến hành các hoạt động khủng bố, giết hại các nhà khoa học hạt nhân của Iran. Hơn nữa, việc Adécbaigian hồi cuối tháng Hai vừa qua mua vũ khí của Ixraen, trị giá tới 1,6 tỉ USD, khiến cho quan hệ hai nước càng thêm căng thẳng.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi hai nước mở rộng quan hệ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Nguồn: THX/ TTXVN


Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Adécbaigian Abiyev hôm 12/3, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi hai nước mở rộng quan hệ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời tin tưởng Adécbaigian sẽ không cho phép các phần tử "khủng bố" dùng lãnh thổ của mình để chống lại Iran.

Về phần mình, ông Abiyev cũng khẳng định không một nước thứ ba nào có thể phá hoại quan hệ giữa Adécbaigian với Iran và tỏ ý lạc quan với triển vọng quan hệ hai nước sẽ được mở rộng hơn nữa.

Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Thiếu tướng Ahmad Vahidi, ông Abiyev cũng kêu gọi tăng cường quan hệ song phương vì hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo; cam kết duy trì quan hệ tốt với Iran và khẳng định cần sự ủng hộ của Iran với vị thế là một cường quốc trong khu vực.

Trong khi đó, ông Vahidi nhấn mạnh rằng sự hợp tác quốc phòng giữa Iran và Adécbaigian là chìa khóa để duy trì hòa bình và ổn định của khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Iran cam kết sẵn sàng cung cấp cho Adécbaigian các loại trang thiết bị quân sự mà nước này cần.

Cuối tuần trước, cố vấn của Tổng thống Adécbaigian, ông Ali Hasanov cũng tuyên bố rằng nước này không bao giờ cho phép để lãnh thổ của họ được sử dụng để chống lại Iran.

TTXVN/ Tin Tức