05:06 12/05/2014

Iran tuyên bố tiếp tục chương trình hạt nhân hòa bình

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 11/5 tuyên bố chương trình hạt nhân của nước này là nhằm mục đích hòa bình và sẽ không dừng lại.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 11/5 tuyên bố chương trình hạt nhân của nước này là nhằm mục đích hòa bình và sẽ không dừng lại.

 

Tổng thống Iran phát biểu ngày 11/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ông Rouhani, con đường mà Iran đã đi để đạt được công nghệ hạt nhân là đúng đắn. Các hoạt động hạt nhân của Iran đều nằm trong khuôn khổ của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và các quy định quốc tế. Hơn nữa, Iran không theo đuổi các hoạt động bất hợp pháp và không tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân như lời cáo buộc của kẻ thù. Do đó, đe dọa và trừng phạt chống lại Iran sẽ không cản trở được chương trình hạt nhân hiện nay.


Tuyên bố của ông Rouhani được đưa ra trước thềm vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).


Minh Đức