07:11 08/07/2026

Iran tuyên bố tấn công 85 địa điểm quân sự Mỹ tại Bahrain và Kuwait

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các lực lượng hải quân và không quân vũ trụ đã phối hợp tiến hành một chiến dịch sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công 85 địa điểm tại các cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc tấn công tại Farwaniya, Kuwait ngày 25/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cụ thể, các cuộc tấn công đã nhằm vào căn cứ của Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait.

IRGC tuyên bố chiến dịch này là phản ứng ban đầu trước việc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận đã ký ở Islamabad (Pakistan). Mỹ đã không kích các căn cứ ven biển và các cơ sở phi quân sự tại Hormozgan và Mahshahr vào đầu ngày 8/7.

IRGC cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ có liên quan đến lễ tang của cố Đại giáo chủ Iran, đồng thời cáo buộc Mỹ đang tìm cách làm lu mờ sự kiện mang tính lịch sử này.

Ngoài ra, người phát ngôn IRGC, ông Hossein Mohbi, còn tuyên bố hệ thống phòng không của lực lượng này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên bầu trời Khormuj, thuộc tỉnh Bushehr. Ông Mohbi cho biết, thiết bị bay không người lái này đã bị bắn trúng và rơi xuống.

Trước đó, còi báo động đã vang lên tại Bahrain và Bộ Nội vụ nước này kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Tại Kuwait, lực lượng phòng không đang đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái. Trên mạng X, quân đội nước này kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau khi ba tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz ngày 7/7 và Mỹ đáp trả bằng đợt tấn công vào 80 mục tiêu tại Iran vào sáng sớm 8/7.

Theo ông Harlan Ullman, Chủ tịch Killowen Group và là cựu sĩ quan hải quân Mỹ, căng thẳng leo thang hiện nay là rất nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo tình hình có thể lan rộng thành cuộc chiến tranh khu vực. Ông bình luận: “Đây là thời điểm vô cùng bấp bênh và mọi kịch bản đều có thể xảy ra, bao gồm cả kịch bản xung đột leo thang. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra trong vài ngày tới, nhưng tình hình rất, rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc kiềm chế căng thẳng phần nào vẫn là lợi ích của cả hai bên, bởi cuộc chiến quy mô lớn trong khu vực không có lợi cho bên nào”.

Ông Ullman cho rằng những cuộc tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz ngày 7/7 phản ánh tính toán chiến lược có chủ đích của Iran. Ông lưu ý các vụ tấn công diễn ra đồng thời với lễ tang kéo dài nhiều ngày dành cho cố Đại giáo chủ Iran cũng như hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhận định: “Tôi cho rằng Iran hành động có chủ đích nhằm thúc đẩy vị thế của mình trên bàn đàm phán bằng cách gia tăng sức ép đối với Mỹ”. Ông cũng dự báo căng thẳng hiện nay nhiều khả năng sẽ đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao, từ đó gây thêm áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc