10:11 14/10/2012

Iran tuyên bố sẵn sàng ngừng làm giàu urani

Ngày 13/10, Iran bất ngờ tuyên bố sẵn sàng ngừng làm giàu urani ở cấp độ 20% nếu như nước này nhận được nguồn nguyên liệu hạt nhân trên từ các quốc gia khác.

Ngày 13/10, Iran bất ngờ tuyên bố sẵn sàng ngừng làm giàu urani ở cấp độ 20% nếu như nước này nhận được nguồn nguyên liệu hạt nhân trên từ các quốc gia khác.

Ngày 2/10, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (ảnh) khẳng định Iran sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Ảnh AFP/TTXVN.


Một nguồn tin ở LHQ dẫn tuyên bố cùng ngày của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast khẳng định Têhêran sẵn sàng thể hiện sự mềm dẻo tại các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu những nghi ngại của phương Tây về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Ông Mehmanparast nói: "Nếu Iran được đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi sẽ được nhận nguồn nguyên liệu urani đã làm giàu ở mức 20% từ bên ngoài với số lượng đủ để vận hành các nhà máy điện hạt nhân hiện có và phục vụ các cơ sở nghiên cứu hạt nhân của mình, chúng tôi có thể sẽ nối lại đàm phán với bên ngoài (ý nói nhóm P5+1, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) để bàn về khả năng Iran ngừng làm giàu urani”.

Tuyên bố trên muốn nhấn mạnh tới nỗ lực của Iran nhằm nối lại đàm phán với các cường quốc trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang ngày càng bóp nghẹt nền kinh tế Iran cũng như việc Liên minh châu Âu cân nhắc tẩy chay khí đốt của quốc gia Hồi giáo.

Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 2/10, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định nước này sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây gây khó khăn cho nền kinh tế nước này. Tổng thống Ahmadinejad cũng cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ về các mối quan hệ song phương là "có thể diễn ra, tuy nhiên phải có các điều kiện đi kèm".



TTXVN/Tin tức