06:10 17/06/2012

Iran tuyên bố sẵn sàng có bước đi tích cực trong đàm phán hạt nhân

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định nước ông sẵn sàng có "bước đi tích cực" trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Têhêran, đồng thời hy vọng cuộc đàm phán quan trọng đó sẽ đạt được tiến triển.


Báo "Toàn cảnh Phrăngphuốc" (của Đức), số ra ngày 17/6 dẫn lời Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định nước ông sẵn sàng có "bước đi tích cực" trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Têhêran, đồng thời hy vọng cuộc đàm phán quan trọng đó sẽ đạt được tiến triển.


Tổng thống Ahmadinejad nói: "Chúng tôi sẵn sàng có bước đi tích cực trên cơ sở tự nguyện nếu bên kia có động thái tương tự. Chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được tiến triển tại Mátxcơva".


Tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Iran và 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Đức (P5+1) sẽ được tiến hành vào 2 ngày 18-19/6 tại Mátxcơva, dưới sự theo dõi thận trọng của Tổng thống NgaVladimir Putin.


Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: THX/TTXVN


Trước đó, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cũng bày tỏ lạc quan về kết quả vòng đàm phán ở Mátxcơva và hy vọng đàm phán sẽ diễn ra trong bầu không khí xây dựng.


Ngày 15/6, giáo sĩ cao cấp của Iran Ahmad Jannatu khẳng định Iran sẽ không từ bỏ quyền sở hữu hạt nhân của nước này trong cuộc đàm phán với Nhóm P5+1. Ông Giannatu nhấn mạnh trong nhiều năm qua, Iran đã trụ vững trước sức ép từ phương Tây và các biện pháp trừng phạt để bảo vệ các quyền về năng lượng hạt nhân của mình, do đó quốc gia này sẽ không từ bỏ các quyền đó. Theo ông, tiến trình đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 đã tiến triển theo chiều hướng thuận lợi, vì vậy Têhêran hy vọng vòng đàm phán sắp tới tại Mátxcơva sẽ đạt kết quả tích cực.


Cũng trong ngày 15/6, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư ngỏ yêu cầu Tổng thống Barack Obama chấm dứt đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran trong trường hợp cuộc đàm phán tại Mátxcơva không có tiến triển.

Theo họ, Têhêran đã lợi dụng đàm phán để kéo dài thời gian nhằm thực hiện khả năng của mình trong lĩnh vực hạt nhân. Các thượng nghị sĩ đã nêu lên "những điều kiện tối thiểu" mà Iran cần phải đáp ứng để có thể tiếp tục đàm phán, trong đó có việc đóng cửa cơ sở hạt nhân làm giàu urani ở cấp độ cao tại Phođâu (Fordow)...


TTXVN/ Tin Tức