Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 23/7 tuyên bố đã phá hủy các hệ thống phòng không Patriot, một radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, kho thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper cùng nhiều cơ sở quân sự khác trong các cuộc tập kích đáp trả nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Jordan và Kuwait.
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ bà).
Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang.
Trong tuyên bố được Đài Phát thanh Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) đăng tải, IRGC cho biết đã tấn công các cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan để đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Washington nhằm vào lãnh thổ Iran.
IRGC tuyên bố: “Để trừng phạt quân đội Mỹ và đáp trả các hành động tấn công liên tiếp vào lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã phá hủy một radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ bằng những đòn tấn công chớp nhoáng nhằm vào các căn cứ Mỹ”.
IRGC cũng tuyên bố đã phá hủy một hệ thống phòng không Patriot và một radar C-RAM, đồng thời khiến các bồn chứa nhiên liệu tại một căn cứ Mỹ bốc cháy. Theo lực lượng này, một kho thiết bị trực thăng cùng cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng trực thăng cũng bị phá hủy trong các cuộc tập kích.
IRGC khẳng định họ tôn trọng chủ quyền Jordan, song cho rằng sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ đã xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ nước này.
Trong một diễn biến khác, quân đội Iran thông báo tiến hành giai đoạn 23 của chiến dịch “Sấm chớp”, tuyên bố sử dụng thiết bị bay không người lái tập kích 3 căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait.
Theo tuyên bố, quân đội Iran đã tấn công các kho đạn dược và hậu cần tại căn cứ Doha, các bồn chứa nhiên liệu tại căn cứ Ali al-Salem và kho đạn dược tại doanh trại Arifjan.
Trong khi đó, theo Đài truyền hình Press TV, các cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem và doanh trại Al-Adiri, phá hủy một số thiết bị quân sự, thiết bị bay không người lái, trực thăng và các cơ sở khác.
IRGC cũng tuyên bố các khu lưu trú dành cho quân nhân Mỹ, nhà chứa trực thăng tại doanh trại Al-Adiri và các cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc nằm trong số những mục tiêu bị tấn công.
Theo phía Iran, các cuộc tấn công trả đũa diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục leo thang xung đột, mà Tehran cáo buộc là vi phạm bản ghi nhớ được ký tại Thụy Sĩ.
Trong 12 ngày qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran, nhiều cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường.
Các tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan.
Bộ chỉ huy quân đội Mỹ phụ trách khu vực cho biết hơn 50.000 quân nhân Mỹ hiện được triển khai trên khắp Trung Đông và vẫn duy trì trạng thái “cảnh giác cao độ, tập trung, có khả năng tác chiến và sẵn sàng chiến đấu”.
Quân đội Mỹ chưa xác nhận những thiệt hại được Iran tuyên bố trong các cuộc tấn công.
THAAD, Patriot và C-RAM đảm nhiệm những vai trò khác nhau trong mạng lưới phòng thủ nhiều tầng của Mỹ. THAAD chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối quỹ đạo, trong khi Patriot có khả năng đối phó cả máy bay và tên lửa đạn đạo. C-RAM được triển khai làm lớp phòng thủ cuối cùng, bảo vệ các căn cứ và cơ sở trọng yếu trước rocket, đạn pháo, đạn cối và một số loại thiết bị bay không người lái.