11:22 22/11/2015

Iran tuyên án tù giam một phóng viên Mỹ

Một tòa án ở Iran đã tuyên án tù đối với phóng viên Jason Rezaian của tờ "Washington Post" của Mỹ.


Phóng viên Jason Rezaian.

Ngày 22/11, hãng thông tấn IRNA dẫn lời phát ngôn viên của một tòa án ở Iran cho biết tòa này đã tuyên án tù đối với phóng viên Jason Rezaian của tờ "Washington Post" (Bưu điện Oa-sinh-tơn) của Mỹ.

Theo IRNA, phát biểu tại cuộc họp báo tại Tehran, phát ngôn viên toà án, Gholamhossein Mohseni Ejei cho biết phóng viên Rezaian bị tuyên án tù, song không nói rõ chi tiết. Trong khi đó, tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết chưa thể xác thực thông tin của IRNA.

Trước đó, ngày 11/10, ông Ejei cho biết phóng viên Rezaian, trưởng văn phòng tờ "Washington Post" ở Tehran và mang cả 2 quốc tịch Iran-Mỹ, đã bị kết tội và có 20 ngày để kháng cáo. Nhà báo này bị bắt giữ vào tháng 7/2014 với cáo buộc làm gián điệp. Kể từ tháng 5/2015, ông đã 4 lần được đưa ra xét xử kín tại Toà án Cách mạng ở Tehrran, một toà án đặc biệt chuyên xét xử các trường hợp bị cáo buộc liên quan tới chính trị hoặc an ninh quốc gia.

Theo Tổng biên tập tờ "Washington Post", Martin Baron, bản án mà toà án Iran đưa ra là "mơ hồ và gây hoang mang". Trong khi đó, ngày 17/10, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Iran cố giải quyết vụ này trên quan điểm nhân đạo. Mỹ đã không ngừng kêu gọi Iran trả tự do cho phóng viên Rezaian.

TTXVN/Tin Tức