09:10 08/09/2025

Iran trưng bày bộ sưu tập 63 đồng tiền cổ khắc tên Nhà tiên tri Muhammad

Một bộ sưu tập gồm 63 đồng tiền cổ khắc tên Nhà tiên tri Muhammah, có niên đại từ thời Abbasid đến triều đại Qajar, đã chính thức được ra mắt công chúng vào ngày 7/9 tại Tehran.

Chú thích ảnh
Bộ sưu tập trưng bày tại Viện Bảo tàng Dafinah.

Lễ công bố được tổ chức tại Viện Bảo tàng Dafinah nhân dịp Tuần lễ Thống nhất Hồi giáo và kỷ niệm 1.500 năm ngày sinh của Nhà tiên tri Muhammad.

Tại buổi lễ, bà Katayoun Pelasaeidi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Bảo tàng Dafinah - đã trình bày khái quát lịch sử tiền tệ. Theo bà, hoạt động thương mại ban đầu dựa vào hình thức trao đổi hàng hóa, sau đó sử dụng các con dấu để đánh dấu giao dịch, và cuối cùng là sự xuất hiện của đồng tiền kim loại vào thời kỳ Đế chế Achaemenid tại Iran.

Bà cho biết thêm, tiền xu thời Parthia là những đồng đầu tiên khắc chân dung các vị vua, trong khi tiền xu thời Sassanid bắt đầu xuất hiện các họa tiết tôn giáo.

“Các đồng tiền được giới thiệu hôm nay là những hiện vật lịch sử quý giá, trong đó cổ nhất thuộc về thời kỳ Abbasid và mới nhất là từ triều đại Qajar", bà nói.

Theo Ban tổ chức, bộ sưu tập này sẽ được trưng bày cho công chúng trong hai tuần tại Bảo tàng Astan Quds Razavi ở Mashhad.

Tuần lễ Thống nhất Hồi giáo được tổ chức hằng năm, nhằm tưởng niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Muhammad theo hai cách tính khác nhau của người Hồi giáo Sunni và Shia.

Nhà tiên tri Muhammad là người sáng lập đạo Hồi và được hàng tỷ tín đồ trên khắp thế giới tôn kính như vị sứ giả cuối cùng của Thượng đế. Sinh ra tại thành phố Mecca (nay thuộc Saudi Arabia) vào khoảng năm 570 sau Công nguyên, ông đã nhận được mặc khải từ Allah thông qua thiên thần Jibril (Gabriel), hình thành nên Kinh Qur’an - văn bản linh thiêng nhất của Hồi giáo.

Thông điệp của Nhà tiên tri Muhammad xoay quanh đức tin vào một Thượng đế duy nhất, công bằng xã hội, lòng bác ái và đạo đức trong cuộc sống. Di sản của ông không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tôn giáo, mà còn đặt nền móng cho một nền văn minh Hồi giáo rực rỡ, có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa, khoa học, triết học và nghệ thuật trong nhiều thế kỷ sau đó.

Việc trưng bày các hiện vật lịch sử gắn liền với tên tuổi của Nhà tiên tri trong dịp kỷ niệm trọng đại này không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh một nhân vật vĩ đại trong lịch sử nhân loại, mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng Hồi giáo toàn cầu.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)