10:22 01/10/2016

Iran trình làng máy bay tấn công không người lái thế hệ mới

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát triển một máy bay tấn công không người lái mới có tên "Saeqeh", tương tự như máy bay không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ mà Tehran bắn hạ cách đây 5 năm.

Kênh truyền hình quốc gia Press TV của Iran ngày 1/10 đưa tin máy bay không người lái Saegheh do Sư đoàn Hàng không vũ trụ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phát triển. Đây là máy bay do thám đường dài, có khả năng mang theo 4 quả bom hành trình với độ bắn mục tiêu chính xác cao.

Hồi tháng 12/2011, Iran đã tuyên bố bắn một máy bay không người lái RQ-170 và phát đi hình ảnh của chiếc máy bay được khôi phục này. Iran cũng tuyên bố đã thu được 3 máy bay do thám ScanEagle.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực hàng không vũ trụ Iran đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật, trong đó phải kể đến việc thiết kế và sản xuất máy bay không người lái. Điều này được thể hiện qua các dịp giới thiệu máy bay không người lái tấn công, giám sát, hay dân sự của quân đội Iran.

Trung tuần tháng 8 vừa qua, Iran cũng đã giới thiệu máy bay phản lực tuabin đầu tiên do nước này tự chế tạo, có thể bay ở độ cao 15.240 m. Giới chức Tehran khẳng định nước CH Hồi giáo này là 1 trong 8 nước trên thế giới làm chủ công nghệ chế tạo loại máy bay trên. Hiện Iran cũng đang tìm cách phát triển tên lửa hành trình được phóng trên biển có thể đạt tốc độ siêu thanh.

TTXVN/Tin Tức