08:13 21/08/2018

Iran 'trình làng' mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới 100% nội địa

Trong khuôn khổ Triển lãm Công nghiệp quốc phòng diễn ra ở thủ đô Tehran ngày 21/8, Iran đã "trình làng" máy bay chiến đấu thế hệ mới 100% sản xuất trong nước.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 Kowsar. Ảnh: rp.pl

Theo hãng tin Tasnim, máy bay Kowsar này là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, được trang bị các thiết bị “khoa học điện tử hàng không tiên tiến” và radar đa năng, hoàn toàn do các kỹ sư và chuyên gia trong nước sản xuất.

Máy bay chiến đấu này được thiết kế có khả năng chuyên chở các loại vũ khí và sẽ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ trên không trong thời gian ngắn.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, máy bay này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm khắt khe và đang chờ trên đường băng để chuẩn bị cho chuyến bay trình diễn đầu tiên.

Năm 2013, Iran cho ra mắt máy bay chiến đấu Qaher 313 mà nước này khẳng định 100% sản xuất trong nước. Tuy nhiên, cho đến nay các nước phương Tây vẫn bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng chế tạo máy bay của Iran tại thời điểm đó.

Nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt và cấm vận của phương Tây, không cho phép nhập khẩu vũ khí, Iran đã đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp vũ khí - quốc phòng trong nước.

TTXVN/Báo Tin tức