09:18 08/09/2018

Iran triệu Đại sứ Iraq để 'trao đổi về vụ đốt lãnh sự quán ở Iraq'

Ngày 8/9, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại sứ Iraq tại Tehran Rajeh al-Musawi đến để trao đổi về vụ đốt phá Lãnh sự quán Iran tại tỉnh Basra, miền Nam Iraq.

Chú thích ảnh
Lãnh sự quán Iran ở thành phố Basra bị những người biểu tình quá khích đốt phá ngày 7/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin khu vực cho biết trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc các lực lượng an ninh sở tại “đã không chú ý can thiệp để bảo vệ Lãnh sự quán Iran”.

Bộ trên yêu cầu Đại sứ Iraq truyền đạt lại những chỉ trích của phía Tehran với Chính phủ Iraq, đồng thời đề nghị Baghdad giải thích về vụ việc này.

Trước đó, ngày 7/9, nhiều người biểu tình Iraq đã xông vào và đốt phá tòa lãnh sự Iran đặt tại khu al-Barda'iya ở thành phố Basra thuộc tỉnh cùng tên.

Sự việc trên xảy ra trong bối cảnh chính quyền tỉnh Basra đang đối phó với làn sóng biểu tình biến thành bạo lực, do người dân bất bình về dịch vụ công yếu kém, tình trạng mất điện, nước, ô nhiễm và nạn tham nhũng tại đây.

TTXVN/Báo Tin tức