12:23 11/12/2011

Iran triệu Đại sứ Ápganixtan phản đối vụ máy bay Mỹ xâm phạm

Bộ Ngoại giao Iran ngày 11/12 đã triệu Đại sứ Ápganixtan tại thủ đô Têhêran, ông Abidollah Abid, để phản đối vụ máy bay do thám không người lái của Mỹ mới đây đã xâm phạm không phận nước này.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 11/12 đã triệu Đại sứ Ápganixtan tại thủ đô Têhêran, ông Abidollah Abid, để phản đối vụ máy bay do thám không người lái của Mỹ mới đây đã xâm phạm không phận nước này.

Iran yêu cầu chính phủ Ápganixtan phải có trách nhiệm trước nguyên tắc láng giềng hữu nghị với Iran. Ngoài ra, Iran cũng hối thúc phía Ápganixtan nhanh chóng giải thích về vụ việc trên, đồng thời kêu gọi nước này phải có hành động ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn. Đáp lại, Đại sứ Abid đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc trên và cho biết các quan chức hữu quan Ápganixtan sẽ theo sát vụ việc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran ngày 8/12 cũng triệu Đại sứ Thụy Sĩ đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Iran đến để trao công hàm chính thức phản đối vụ một máy bay không người lái của Mỹ tuần trước xâm nhập "sâu" vào không phận phía đông Iran.

Cùng ngày, Tướng Hossein Salami, Phó Tư lệnh lực lượng Vệ binh cách mạng Iran ngày 11/12, cho biết nước này sẽ không trả lại chiếc máy bay do thám của Mỹ bị quân đội nước này bắn rơi gần đây. Trong một bản tin phát trên truyền hình nhà nước, Tướng Salami cho biết việc máy bay do thám Mỹ xâm phạm không phận của Iran là "một hành động thù địch" và cảnh báo sẽ có sự đáp trả mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông này không nói chi tiết về các hành động đáp trả.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran ngày 8/12 đã phát đi những hình ảnh về một máy bay không người lái bị quân đội Iran bắn hạ ở thị trấn Kashamar, miền đông nước này và cách biên giới với Ápganixtan khoảng 225 km. Các quan chức Mỹ cũng thừa nhận đã để mất một chiếc máy bay do thám không người lái.

Hải An