01:17 18/01/2016

Iran tố cáo lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Iran ngày 18/1 tuyên bố lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của nước này là "bất hợp pháp".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari khẳng định chương trình tên lửa của Iran chưa bao giờ được thiết kế để có thể mang vũ khí hạt nhân, đồng thời nêu rõ nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ tiếp tục chương trình tên lửa của mình và tăng cường khả năng phòng thủ cũng như an ninh quốc gia, bất chấp lệnh trừng phạt mới của Mỹ mà Tehran coi là "hành động tuyên truyền và gây rối".

Động thái trên diễn ra sau khi thỏa thuận hạt nhân ký hồi tháng 7/2015 giữa Iran với các cường quốc trên thế giới vừa có hiệu lực ngày 16/1 vừa qua, với việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố báo cáo khẳng định Tehran đã tuân thủ các điều khoản trong thoả thuận, theo đó các lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của nước này được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 17/1, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới liên quan chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, theo đó Bộ Tài chính Mỹ thông báo bổ sung 5 công dân Iran cùng một mạng lưới các công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Trung Quốc vào danh sách trừng phạt.

Cùng ngày 18/1, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã đến Tehran để hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Theo kế hoạch, ông Amano cũng sẽ gặp người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (IAEO) Ali Akbar Salehi để thảo luận về việc giám sát và xác nhận các cam kết của Tehran theo thỏa thuận hạt nhân, trong đó cho phép IAEA tiến hành hoạt động thanh sát rộng hơn.

TTXVN/Tin Tức